Quận Bình Thạnh cần tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu làm rõ việc nhà đất của các công ty công ích, đơn vị sự nghiệp đang khai thác có đúng, có hiệu quả hay không.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-10, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ X, khoá XII đã diễn ra.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng; Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Bình Thạnh Triệu Lệ Khánh; Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Đinh Khắc Huy...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Bình Thạnh đã thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong chín tháng đầu năm 2022.

Theo bà Khánh, sau đại dịch COVID-19, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm soát, khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất ước tăng 19,21% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước đạt 117% so với dự toán, tăng 64% so với cùng kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bình Thạnh thông tin về kết quả chín tháng đầu năm tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bình Thạnh thông tin về kết quả chín tháng đầu năm tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, đến nay diện tích nhà ở bình quân đạt 21,9 m2/người; tỉ lệ xử lý nước thải y tế đạt 100%, 100% chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn y tế được thu gom, vận chuyển đúng quy định.

Bên cạnh đó 100% số trẻ em trong độ tuổi đến trường được đi học; hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Quận cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dữ liệu dân cư và cấp CCCD cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao những kết quả mà quận Bình Thạnh đạt được trong chín tháng đầu năm và tán thành những phương hướng đề ra trong ba tháng cuối năm.

Bà Phan Thị Thắng ghi nhận những nỗ lực của quận Bình Thạnh trong công tác phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Bà Phan Thị Thắng ghi nhận những nỗ lực của quận Bình Thạnh trong công tác phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đáng chú ý, bà Thắng nhấn mạnh một số điểm mà quận cần quan tâm những tháng cuối năm 2022. Thứ nhất, trong công tác chi ngân sách, tình hình giải ngân của quận Bình Thạnh còn thấp, do đó quận cần tìm giải pháp cụ thể để đẩy mạnh tiến độ giải ngân với các công trình trọng điểm quận.

“Cần phải tập trung tháo gỡ khó khăn đối với công tác bồi thường. Các vấn đề thuộc thẩm quyền TP thì phải báo cáo” - bà Thắng nhấn mạnh.

Ngoài ra quận Bình Thạnh cần làm rõ việc quản lý nhà đất công trong khi chưa có các phương án cụ thể. Việc nhà đất của các công ty công ích, đơn vị sự nghiệp đang khai thác có đúng, có hiệu quả hay không?

Giải quyết việc làm cho người thất nghiệp sau dịch

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Bình Thạnh, cho hay dịch bệnh COVID-19 xảy ra đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình lao động và việc làm, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao.

“Sang năm 2022, sau khi tình hình ổn định trở lại, nhiều giải pháp đã được thực hiện nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái đầu tư góp phần để cho người lao động có việc làm trở lại” - bà Loan phân tích.

Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Bình Thạnh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN
Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Bình Thạnh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo bà Loan, trong ba tháng cuối năm, quận sẽ đẩy mạnh giải quyết tình trạng hộ nghèo, cận nghèo mất việc do đại dịch COVID-19.

“Chúng tôi sẽ phối hợp với các phường, các đơn vị chức năng và các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người lao động, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo và dân tộc thiểu số” - bà Loan nói và cho biết địa phương cũng sẽ có các chính sách hỗ trợ cho người lao động thuê nhà trên địa bàn.

Về vấn đề này, bà Triệu Lệ Khánh - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Bình Thạnh, nhìn nhận chính quyền địa phương cần quan tâm, rà soát nắm chắc số lượng hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, con có cha mẹ mất vì dịch bệnh… để hỗ trợ chăm lo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.