Quận Bình Tân: Lần đầu thu ngân sách trên 5.000 tỉ

(PLO)-  Quận Bình Tân dẫn đầu TP.HCM trong năm 2024 với giải ngân vốn đầu tư công đạt 100,45% kế hoạch và thu ngân sách Nhà nước lần đầu vượt mốc 5.000 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-1, UBND quận Bình Tân (TP.HCM) tổ chức Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ quận (mở rộng). Tham dự hội nghị có ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Khắc Điệp, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân, đã báo cáo chi tiết về kết quả đạt được của quận trong năm 2024.

Vượt chỉ tiêu giải ngân đầu tư công

Trong năm 2024, quận Bình Tân đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành vượt 12 chỉ tiêu và đạt 18 chỉ tiêu, không có chỉ tiêu nào không đạt.

quận Bình Tân (3).jpg
Ông Huỳnh Khắc Điệp, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.T

Tổng giá trị sản xuất của quận đạt 125.382,2 tỉ đồng, tăng 15,05% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 48.530 tỉ đồng, vượt 111% kế hoạch năm, tổng vốn đăng ký đạt hơn 14.894 tỉ đồng.

Đặc biệt, thu ngân sách lần đầu tiên của quận đạt hơn 5.000 tỉ đồng, vượt 35,81% chỉ tiêu pháp lệnh và tăng 14,85% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế đạt hơn 1.671 tỉ đồng, tăng 20,92% so với dự toán.

Về công tác giải ngân vốn đầu tư công, quận đã giải ngân hơn 3.234 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 100,45% so với kế hoạch giải ngân vốn TP giao.

Quận chủ động kiến nghị chuyển chủ đầu tư dự án từ Ban Quản lý dự án TP.HCM về quận để thực hiện dự án đường Lê Văn Quới (nối dài) với tổng vốn đầu tư hơn 839 tỉ đồng, đến nay dự án đã hoàn thành và giải ngân xong.

Trong năm 2024, quận Bình Tân đã hoàn thành nhiều dự án trọng điểm như sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân; nâng cấp và mở rộng đường Sông Suối, kết nối liên thông đường Tên Lửa, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý; xây dựng cầu Tân Kỳ - Tân Quý...

quận Bình Tân (2).jpg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: H.T

Quận Bình Tân cũng kiến nghị TP.HCM giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án trọng điểm như Khu dân cư Vĩnh Lộc, di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, cải tạo bãi rác Gò Cát, và Cư xá Phú Lâm C, đồng thời đề xuất bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Dẫn đầu tỉ lệ giải ngân cao nhất các quận, huyện

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Tân trong việc vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

quận Bình Tân (1).jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: H.T

Ông Dương Ngọc Hải đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công của quận Bình Tân, hoàn thành 100,45% kế hoạch vốn TP giao, đây là tỉ lệ giải ngân cao nhất trong các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Về việc thực hiện Nghị quyết 18, ông Hải lưu ý quận Bình Tân cần tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đặc biệt quan tâm đến công tác tư tưởng và thực hiện chế độ chính sách thỏa đáng đối với cán bộ trong diện sắp xếp.

Ông Dương Ngọc Hải đề nghị quận Bình Tân tập trung chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, ưu tiên lựa chọn những cán bộ năng động, sáng tạo, dám thực hiện và chịu trách nhiệm. Đồng thời, quận cần chú trọng triển khai các nhiệm vụ theo chủ đề năm của TP.HCM, đặc biệt là trong công tác chuyển đổi số, khẩn trương giải quyết các tồn đọng và vướng mắc

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.