Nỗ lực của quận 3 trong việc bàn giao mặt bằng dự án metro số 2

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo UBND TP.HCM đánh giá cao nỗ lực vượt bậc của tập thể quận 3, trong công tác bàn giao mặt bằng để làm tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-1, UBND quận 3, TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy.

Trong năm 2024, quận 3 đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch đề ra.

Về thu ngân sách, tính đến ngày 20-12-2024, tổng thu thuế lũy kế đạt hơn 5.000 tỉ đồng, tương đương 97,4% dự toán năm 2024 (5.208 tỉ đồng).

thu ngân sách (1).jpg
Các đơn vị ký cam kết thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025. Ảnh: HỒNG THẮM

Đến nay, quận đã hoàn thành 46/50 công trình, với 4 công trình còn lại đang được triển khai và phấn đấu hoàn tất trước dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Đặc biệt, 37 dự án mở rộng hẻm (với 45 con hẻm) cũng đạt tiến độ khả quan, khi 24 dự án (tương ứng 32/45 con hẻm) đã hoàn thành, trong khi 13 dự án (tương ứng 13/45 con hẻm) đang tiếp tục thi công.

Tổng giá trị sản xuất năm 2024 của quận 3 ước tăng 12,37% so với cùng kỳ năm trước, với công nghiệp - xây dựng tăng 6,76% và thương mại - dịch vụ tăng 14,1%. Trong đó, giá trị sản xuất từ khối doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể đạt 168.626 tỉ đồng.

Quận 3 đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của TP.HCM giai đoạn 2021-2025. Theo kết quả khảo sát giai đoạn 2024-2025, quận không có hộ nghèo và chỉ còn 110 hộ cận nghèo với 379 nhân khẩu.

Trong công tác triển khai tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), quận đã tổ chức bàn giao mặt bằng vào ngày 12-3-2024 tại địa chỉ 366A Cách Mạng Tháng Tám. Quá trình giải phóng mặt bằng cũng đạt tiến bộ, với trường hợp tại 356 Cách Mạng Tháng Tám được xử lý bằng biện pháp vận động, đối thoại, và thực hiện cưỡng chế theo quy định, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho dự án.

thu ngân sách (2).jpg
Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HỒNG THẮM

Tại hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà địa phương đã đạt được trong năm 2024.

Theo bà Thúy, quận 3 đã hoàn thành tốt 284 chỉ tiêu, vượt 40 chỉ tiêu so với năm ngoái. Các lĩnh vực nổi bật bao gồm thu ngân sách, giải ngân, triển khai 37 dự án mở rộng hẻm với 45 con hẻm và bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Riêng đối với công tác bàn giao mặt bằng cho tuyến metro số 2, bà Thúy cho biết Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và lãnh đạo UBND TP đánh giá cao nỗ lực vượt bậc của tập thể quận 3.

“Trong điều kiện đất vàng và những khu dân cư lâu đời như hiện nay, việc hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng là minh chứng cho sự tập trung rất cao, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy và sự tổ chức thực hiện hiệu quả từ phía chính quyền địa phương”- bà Thúy nhấn mạnh.

Năm 2025, TP.HCM sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, vì vậy, bà Thúy yêu cầu quận 3 tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Trong đó, việc sắp xếp lại bộ máy, thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai Nghị quyết 98, là những ưu tiên hàng đầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.