Quận 10: Nhiều năm liền giải ngân đầu tư công luôn đạt trên 95%

(PLO)- Trong giai đoạn 2020 - 2024, quận 10 thu ngân sách 11.775 tỉ đồng, đạt 103,8%; giải ngân đầu tư công luôn đạt trên 95% chỉ tiêu TP giao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Sáng 3-2, Quận uỷ quận 10 tổ chức lễ công bố dự thảo văn kiện và tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 10 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo báo cáo kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 10 nhiệm kỳ 2020 – 2025, quận đã thực hiện hiệu quả chương trình phát triển thương mại - dịch vụ; xây dựng được 30 cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, 2 điểm du lịch cấp TP và 5 sản phẩm du lịch đặc trưng.

gop-y-van-kien-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-10-3.JPG góp ý văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 10
Toàn cảnh lễ công bố dự thảo văn kiện và tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 10 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020 - 2024 là 11.775 tỉ đồng, đạt 103,8%. Giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm đều đạt trên 95% chỉ tiêu TP giao (trừ năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đạt 79,06%).

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt. Công tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, xây dựng, sửa chữa trụ sở cơ quan, trường học, thiết chế văn hóa được quan tâm thực hiện đồng bộ. Tỷ lệ vi phạm trật tự xây dựng giảm 74,89% so với nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân được chú trọng. Chương trình giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân được triển khai thực hiện đồng bộ. Năm 2023, TP.HCM công nhận quận 10 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều TP giai đoạn 2021 - 2025, trước thời hạn.

gop-y-van-kien-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-10-1.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Trâm, Bí thư Chi bộ Khu phố 12A, góp ý văn kiện đại hội. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Góp ý văn kiện đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Trâm, Bí thư Chi bộ Khu phố 12A, phường 14, nêu thực tế hiện các hộ dân trên địa bàn còn chưa có ý thức việc phân loại rác tại nguồn. Bà Trâm đề nghị trong nhiệm kỳ tới sẽ tăng cường tuyên truyền để các hộ dân, các công ty công ích có trách nhiệm trong việc phân loại rác tại nguồn.

Bà Trâm cũng kiến nghị trang bị hệ thống PCCC cho các trường học cũ trên địa bàn và tăng cường tuyên truyền về công tác PCCC cho các hộ gia đình.

Ông Lê Văn Minh, Bí thư Quận ủy quận 10, thông tin trong toàn nhiệm kỳ 2025 – 2030 quận 10 xác định có 25 chỉ tiêu, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

gop-y-van-kien-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-quan-10-2.jpg
Ông Lê Văn Minh, Bí thư Quận ủy quận 10, thông tin tại lễ công bố. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong thời gian tới, ông Minh đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị tập trung tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng về nội dung dự thảo văn kiện và ban hành kế hoạch tổ chức cho người dân tham gia thảo luận, góp ý. Qua đó, giúp lãnh đạo quận 10 nắm bắt nguyện vọng và những kiến nghị của người dân.

Ông Minh cũng yêu cầu các cơ sở đảng có giải pháp vận động rộng rãi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tích cực tham gia nghiên cứu, góp ý văn kiện Đại hội.

Trong đó, việc tổ chức lấy ý kiến cần được chuẩn bị chu đáo, đối tượng tham gia góp ý văn kiện đa dạng về thành phần nghề nghiệp, độ tuổi; góp ý những nội dung đảm bảo trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực. Công tác tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân phải đảm bảo đầy đủ, trung thực, chính xác, rõ ràng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.