Quận 1 đề xuất TP.HCM sử dụng 6 khu ‘đất vàng’ chưa sử dụng làm bãi giữ xe

(PLO)- Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh cho biết trên địa bàn có 14 dự án chậm triển khai và đã kiến nghị với TP.HCM cho quận sử dụng sáu khu đất để làm bãi giữ xe.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-10, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 2 TP.HCM có buổi tiếp xúc cử tri quận 1 trước thềm kỳ họp thứ 8, QH khoá XV.

Đơn vị 2 gồm ĐB Đỗ Đức Hiển, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của QH; ĐB Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ TP.HCM.

14 khu ‘đất vàng’ ở quận 1 đang chậm triển khai

Tại buổi tiếp xúc, bà Tạ Ngọc Bích Thuỷ (phường Bến Thành) nêu thực tế hiện nay TP.HCM có nhiều khu đất vàng bị bỏ hoang, có những dự án quy mô hàng ngàn mét vuông toạ lạc tại những vị trí đắc địa của TP như khu đất 133 Nguyễn Huệ, 87 Cống Quỳnh, 2-4-6 đường Hai Bà Trưng… bị rào chắn, các bức tường bị vẽ bậy, bên trong cây cỏ mọc um tùm gây mất mỹ quan đô thị.

tiep-xuc-cu-tri-3.jpg
Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh trả lời tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: B.P

Cử tri Thuỷ mong QH sớm có giải pháp tháo gỡ để TP.HCM có phương án sử dụng các khu đất này thực hiện các công trình công cộng như bãi giữ xe, nhà vệ sinh công cộng…

“Do khu vực trung tâm TP thiếu bãi giữ xe nên có nhiều người đậu xe trên lòng lề đường, vừa gây ùn tắc giao thông, vừa ảnh hưởng đến hình ảnh TP.HCM. Chúng tôi mong sớm có phương án để sử dụng các khu đất vàng này nhằm tránh gây lãng phí” - bà Thuỷ nói.

Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh cho biết hiện địa phương đang có 14 dự án chậm triển khai do nhiều vướng mắc. Trong đó, có những dự án thuộc sự quản lý của các cơ quan, đơn vị của TP.HCM và một số dự án đang có chủ đầu tư.

Quận 1 đã báo cáo TP.HCM, các sở, ngành để đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, tránh gây lãng phí.

“Từ nội dung, cơ chế của Nghị quyết 98, quận 1 cũng rà soát và lên danh sách sáu khu đất, đồng thời kiến nghị với TP.HCM nếu tạm thời chưa triển khai dự án thì cho quận sử dụng làm bãi giữ xe cho người dân, du khách” - ông Thanh thông tin.

tiep-xuc-cu-tri-2.jpg
ĐB Đỗ Đức Hiển trả lời tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1. Ảnh: B.P

Về vấn đề này, ĐB Đỗ Đức Hiển cho biết trong Nghị quyết 98 có cơ chế cho phép địa phương tạm thời xây dựng các bãi giữ xe, nhà vệ sinh công cộng… với các khu đất đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch nhưng chưa tổ chức thực hiện. Hiện TP.HCM đang thực hiện việc này.

Ông Hiển cũng thông tin, với những công trình, dự án sai phạm từ lâu nhưng chưa được giải quyết do vướng mắc về cơ chế, hiện TP.HCM đang rà soát và sẽ có báo cáo với Chính phủ, dự kiến sẽ có cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý.

Chậm giải ngân vốn đầu tư công do nhiều nguyên nhân khách quan

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1, ông Nguyễn Trúc (phường Phạm Ngũ Lão) đánh giá việc giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM còn thấp, dù đã bước qua quý IV-2024 nhưng TP mới đạt khoảng 20%.

“Vậy kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của TP sắp tới có đạt không và TP đã có phương án như thế nào?”- cử tri đặt câu hỏi.

tiep-xuc-cu-tri-1.jpg tiếp xúc cử tri
Cử tri Nguyễn Trúc đặt vấn đề về giải ngân đầu tư công tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1. Ảnh: B.P

Trả lời vấn đề này, ĐB Trần Kim Yến nhìn nhận giải ngân đầu tư công thấp cũng là trăn trở của lãnh đạo TP.HCM.

Từ kết quả giải ngân đầu tư công của năm trước, đầu năm 2024 lãnh đạo TP đã tập trung chỉ đạo và giao các chỉ tiêu cho chủ đầu tư các dự án, lãnh đạo các quận, huyện, TP Thủ Đức.

Ngoài ra, TP đã triển khai quán triệt nhiều giải pháp trọng tâm, chỉ đạo xử lý tháo gỡ với từng dự án cụ thể để đẩy nhanh tiến độ. Chủ tịch UBND TP.HCM cũng trực tiếp tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ để các đơn vị báo cáo.

“Tuy nhiên trong quá trình triển khai còn một số khó khăn, vướng mắc” - bà Yến nói và lý giải một số nguyên nhân như một số nội dung trong Luật Đất đai đang chờ hướng dẫn từ Chính phủ; một số vướng mắc liên quan đến luật khác như Luật Đấu thầu 2023, Nghị định 35/2023.

Cạnh đó, tiến độ giải ngân đầu tư công của TP còn phụ thuộc vào tiến độ giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, Trung ương; thủ tục về điều chỉnh quy hoạch còn nhiêu khê…

“Đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn TP.HCM rất nỗ lực vì TP có khối lượng dự án và tổng số vốn rất cao. Tuy nhiên nhiều lý do khách quan nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công. Đây cũng là nội dung được Ban cán sự đảng, UBND TP, các sở ngành… tập trung giải quyết” - bà Yến nói.

Quận 1 giải ngân đầu tư công đạt hơn 37%

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh thông tin địa phương được giao chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2024 là 103 tỉ đồng.

Hiện quận đã giải ngân 38,6 tỉ đồng, đạt tỉ lệ hơn 37%, cao hơn tỉ lệ giải ngân của TP. Theo ông Thanh, để giải ngân hết số vốn được giao cũng là một thách thức rất lớn với quận 1.

Về nguyên nhân, ông Thanh cho biết đa số các dự án được triển khai trên địa bàn quận là các dự án lớn, thủ tục được thực hiện theo quy trình đầu tư công nên những tháng đầu năm phải thực hiện các quy trình, thủ tục…

“Lãnh đạo quận cũng thường xuyên quan tâm, có chỉ đạo hàng tuần với các phòng, ban liên quan để kiểm soát chặt chẽ tiến độ giải ngân.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị lập kế hoạch, sơ đồ cụ thể từng tháng để làm sao đạt cao nhất tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công như cam kết của quận với TP là 95%” - ông Thanh thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.