Cử tri TP Thủ Đức 288 lần đến ban tiếp công dân phản ánh các dự án treo

(PLO)- Có cử tri ở TP Thủ Đức, TP.HCM đã 288 lần đến ban tiếp công dân để phản ánh việc bị ảnh hưởng của các dự án treo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-10, Tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 1 gồm: Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân, Phó Ban nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Sang đã có buổi tiếp xúc cử tri TP Thủ Đức trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

tiep-xuc-cu-tri-tp-thu-duc1.JPG
Buổi tiếp xúc ghi nhận hơn 30 lượt ý kiến của cử tri TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Buổi tiếp xúc ghi nhận hơn 30 lượt ý kiến của cử tri TP Thủ Đức. Trong đó các ý kiến tập trung vào việc giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các dự án treo.

Cử tri Đoàn Văn Trí, phường Long Bình nêu bức xúc khi người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dự án Long Bình, Long Thạnh Mỹ.

Theo cử tri, ông đã 288 lần đến ban tiếp công dân để nêu tình trạng mưa thì đường ngập nặng, các tuyến đường xương cá trong dự án không làm đồng bộ, lồi lõm nhiều nơi. Trong khi đó, phương án đền bù cũng không tương xứng nên người dân chịu nhiều thiệt thòi.

Cử tri Nguyễn Hữu Tín, phường Tân Phú tiếp tục đề đạt đến chính quyền TP Thủ Đức cần thu hồi các dự án nếu treo quá lâu.

“Cái gì đụng vào cũng bảo nằm trong dự án đang quy hoạch nên không cho sửa sang, đường sá xuống cấp, ngập nước, nhà dân muốn sửa cũng không xong. Thu hồi đất của người dân xong treo đó mấy chục năm không làm gì”- cử tri Tín bức xúc.

Các ý kiến về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, cử tri cho rằng chính quyền cần sòng phẳng với người dân và Quốc hội cần xem xét để giải quyết các vấn đề về quy hoạch treo, dự án treo cho người dân.

"Tôi cho rằng nên nghiêm túc kiểm điểm và sửa sai chứ không thể để kéo dài thêm nữa, chỉ thiệt cho dân"- cử tri Trần Việt Trung góp ý kiến.

Trao đổi với cử tri, ông Vũ Hải Quân- Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, tất cả những ý kiến cử tri nêu tại lần tiếp xúc trước đã được chuyển cho các cấp có thẩm quyền.

Riêng ý kiến về việc khởi tố vụ án tại Thủ Thiêm, ông Quân cho biết, đã chuyển các ý kiến của cử tri cho các cơ quan chức năng xem xét.

Thông tin cụ thể hơn, ông Quân nói lãnh đạo Chính phủ và TP.HCM vẫn hết sức quan tâm vấn đề Thủ Thiêm. Lãnh đạo TP.HCM cũng liên tục nêu và kiến nghị với lãnh đạo cấp cao nhà nước khi đến làm việc tại TP.HCM để xem xét, có cơ chế, chỉ thị để TP tháo gỡ các khó khăn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

“Là đại biểu Quốc hội, chúng tôi cũng đau xót và vẫn cố gắng gửi các ý kiến của cử tri tới các cơ quan chức năng chứ không thờ ơ. Những việc gì làm được cho cử tri chúng tôi cũng làm hết sức”- ông Vũ Hải Quân khẳng định.

Ông Vũ Hải Quân cũng thông tin đến cử tri về chương trình kỳ họp tới đây. Theo đó, kỳ họp sẽ thảo luận và thông qua những dự án luật nhiều nhất từ trước đến nay. Như Luật về địa chất khoáng sản; Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi giải quyết vấn đề gian lận trong đóng thuế, khấu trừ thuế của doanh nghiệp, mua bán hóa đơn; Luật Đầu tư công sửa đổi, thảo luận và xây dựng 12 dự luật mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.