Quận 1: Đã có 17 trường hợp đóng phí vỉa hè sau 1 tuần thí điểm

(PLO)- Sau một tuần triển khai thí điểm việc quản lý, thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố, UBND quận 1 đã thông qua 30 trường hợp được đăng ký kinh doanh, trong đó, có 17 trường hợp đã đóng phí sử dụng với tổng số tiền hơn 84 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 16-5, ông Nguyễn Thành Phát, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, UBND quận 1, đã thông tin về kết quả bước đầu thực hiện việc quản lý, thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn.

Quận 1 là địa phương đầu tiên thực hiện thí điểm việc quản lý, thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố theo Quyết định 32 của UBND TP.HCM.

Quận 1,TP.HCM: Đã có 17 trường hợp đóng phí vỉa hè sau 1 tuần thí điểm- Ông Nguyễn Thành Phát, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, UBND quận 1 (2).JPG
Ông Nguyễn Thành Phát, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, UBND quận 1 đã thông tin về kết quả bước đầu thực hiện việc quản lý, thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn. Ảnh: THÀNH NHÂN

Sau một tuần triển khai thí điểm 11 tuyến đường đủ điều kiện tổ chức làm điểm kinh doanh dịch vụ, mua, bán hàng hóa trên địa bàn và ra mắt phần mềm "Tra cứu và đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố", quận 1 ghi nhận 92 trường hợp đăng ký kinh doanh.

Trong đó, có 43 trường hợp đăng ký kinh doanh 3 tháng; 16 trường hợp đăng ký kinh doanh 6 tháng; 33 trường hợp đăng ký kinh doanh 12 tháng.

UBND quận 1 đã thông qua 30 trường hợp được đăng ký kinh doanh. Trong đó, có 17 trường hợp đã đóng phí sử dụng với tổng số tiền hơn 84 triệu đồng.

Ông Phát cũng thông tin, ứng dụng phần mềm trong việc đăng ký và quản lý sử dụng tạm thời một phần hè phố giúp thống kê số lượng trường hợp đăng ký theo đơn vị phường.

Từ đó, quận 1 có cơ sở phục vụ việc phân tích các nhu cầu của người dân, của xã hội và nhận thấy người dân ủng hộ việc đóng phí, mức phí theo quy định cũng như đồng thuận việc đăng ký sử dụng tạm một phần hè phố qua phần mềm.

"Khi có quy định cho đóng phí sử dụng, người dân được chủ động hơn trong việc bố trí bàn ghế, mô hình, phương án kinh doanh trên hè phố để phục vụ kinh doanh, đặc biệt là nhu cầu sử dụng dịch vụ tại hè phố của khách du lịch trong và ngoài nước rất cao và thiết thực" - Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho biết.

Bên cạnh đó, việc đăng ký qua phần mềm giúp cho việc đăng ký được khoa học, minh bạch và thuận lợi hơn.

Thông qua đó, quận 1 nhận thấy có rất nhiều trường hợp người dân đăng ký sử dụng trong khung giờ từ 17 giờ đến 24 giờ. Việc đăng ký sử dụng tạm thời một phần hè phố thông qua phần mềm giúp giảm tải công việc cho UBND 10 phường.

Điều này cũng giúp tăng sự tiện dụng và mở rộng khoảng thời gian tiếp cận các dịch vụ hành chính của người dân vào thời gian ngoài giờ hành chính, giảm việc di chuyển mất thời gian trong giờ hành chính.

"Trong 7 ngày triển khai thí điểm có gần 100 trường hợp đăng ký, bình quân gần 14 trường hợp đăng ký một ngày trên địa bàn 10 phường quận 1, cho thấy sự đồng thuận của người dân" - Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho hay.

Trong thời gian tới, quận sẽ tổ chức đánh giá kết quả thí điểm để hoàn thiện ứng dụng, nhân rộng mô hình đối với các tuyến đường đủ điều kiện tổ chức kinh doanh, dịch vụ mua, bán hàng hóa và hoàn thiện các chức năng của phần mềm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.