PV nước ngoài xin lỗi vì đưa tin mảnh vỡ máy bay MH370 ở Khánh Hòa

(PLO)- Huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã báo cáo, đề nghị tỉnh có hướng xử lý đối với mảnh vỡ nghi của máy bay do ngư dân tìm thấy trên vùng biển địa phương này.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 21-2, ông Trần Kim Bảo, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), cho biết một người tự xưng là PV của một hãng tin gọi đến từ một số máy lạ để xin lỗi ông vì đã nhầm lẫn khi dẫn nguồn tin từ ông cho rằng mảnh vỡ do ngư dân xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh tìm thấy trên biển là một phần xác chiếc Boeing số hiệu MH370 của hàng không Malaysia mất tích hồi 3-2014.

“Mấy hôm trước có một người gọi điện thoại đến tôi từ một số máy lạ hỏi về một mảnh vỡ do ngư dân tìm thấy trên biển. Tôi chỉ trả lời chung chung mảnh vỡ đó nghi của máy bay, đang chờ các cơ quan chức năng xác định, chứ không hề nói là xác của máy bay MH370 gì cả. Mới đây, họ gọi điện thoại đến xin lỗi tôi, nói do người dịch nhầm lẫn” - ông Bảo nói.

Mảnh vỡ nghi của máy bay do ngư dân Khánh Hòa tìm thấy trên biển. Ảnh: MINH NGỌC

Trước đó, tờ Bizlive dẫn nguồn của hãng tin DPA (Đức), đưa tin: “Ở Việt Nam đã phát hiện thấy vật thể lạ có thể thuộc về chiếc Boeing MH370 của hàng không Malaysia bị mất tích hồi tháng 3-2014, hãng tin Đức DPA trích lời ông Trần Kim Bảo, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa cho biết”. Bản tin này còn viết: “Nó có thể liên quan đến MH370. Chúng tôi đang phối hợp với các cấp trên liên quan để tìm hiểu điều này" - ông Bảo nói với hãng tin DPA”. Sau đó, lãnh đạo huyện Vạn Ninh phủ nhận việc phát ngôn này. DPA cũng chính là hãng tin từng đưa tin thất thiệt về Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh hồi tháng 7-2015.

Ông Trần Kim Bảo cho biết thêm huyện Vạn Ninh đã báo cáo sự việc cho UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa về mảnh vỡ trên để có hướng xử lý. Trước mắt, huyện đề nghị ông Lê Tấn Bình, người tìm thấy mảnh vỡ trên, tiếp tục trông giữ, bảo quản, không làm biến dạng, không di chuyển đi nơi khác mảnh vỡ để chờ các cơ quan chức năng xử lý.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 11-2 (mùng 4 tết Bính Thân), trong khi đi đánh bắt hải sản chuyến đầu năm trên biển cách đất liền xã Đại Lãnh hơn 40 hải lý về phía đông bắc, ông Lê Tấn Bính (ngụ địa phương này, chủ tàu cá KH 92465 TS) cùng các ngư dân phát hiện một vật thể lạ, chất liệu giống nhôm, nổi trên biển. Các ngư dân vớt vật thể đưa về cất giữ tại nhà ông Bình.

Sau khi nghe thông tin ngư dân địa phương phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay, Ban Chỉ huy quân sự huyện Vạn Ninh cùng chính quyền xã Đại Lãnh đến nhà ông Bình kiểm tra, bước đầu ghi nhận vật thể trên là một mảnh vỡ bằng hợp kim nhôm, màu trắng, có hình thang, dài hơn 3 m, chiều ngang rộng nhất gần 2 m, hẹp nhất 1,5 m.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.