Phương án nhân sự chủ chốt các tỉnh, thành phố sau sáp nhập

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư sẽ cho ý kiến về phương án nhân sự lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh, thành phố sau hợp nhất, sáp nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 14-4, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 150-KL/TW hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh cũng như cấp xã sau khi hợp nhất, sáp nhập, thành lập mới.

phương án nhân sự nhập tỉnh nhập xã

Theo đó, với phương án nhân sự dự kiến là bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và các Ủy viên Trung ương dự khuyết là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy thì Ban Tổ chức Trung ương là đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị.

Sau khi chuẩn bị, phương án nhân sự là lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh sau nhập tỉnh phải được báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư cùng ba lãnh đạo chủ chốt khác (theo quy định hiện hành của Đảng gồm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội) và Thường trực Ban Bí thư.

Tiếp đó Ban Tổ chức Trung ương mới hoàn thiện để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Với nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh, Bộ Chính trị sẽ phân công một lãnh đạo tỉnh, thành phố trong diện nhập tỉnh làm đầu mối triệu tập cuộc họp diện hẹp triển khai công tác xây dựng phương án nhân sự.

Người được phân công sẽ triệu tập, sau đó đồng chủ trì cùng các bí thư tỉnh ủy, thành ủy của các địa phương trong diện nhập tỉnh để họp với các thường trực tỉnh ủy, thành ủy, các trưởng ban tổ chức liên quan để chuẩn bị các nội dung cho việc xây dựng đề án nhân sự.

Các nội dung chuẩn bị gồm tình hình đội ngũ cán bộ địa phương thuộc diện sắp xếp, đánh giá sơ bộ về thuận lợi, khó khăn; dự kiến phương án nhân sự sau hợp nhất và định hướng phân công cho nhiệm kỳ tới.

Sau bước chuẩn bị nêu trên, người được Bộ Chính trị phân công cùng với bí thư tỉnh ủy, thành ủy liên quan tổ chức hội nghị chung, diện rộng hơn gồm các Ban Thường vụ các địa phương hợp nhất, sáp nhập để thảo luận tập thể, thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua phương án nhân sự.

Hội nghị này có sự tham gia của đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Phương án nhân sự được địa phương thông qua này được chuyển lên Ban Tổ chức Trung ương để xem xét, cho ý kiến.

Trên cơ sở ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương, người được Bộ Chính trị phân công sẽ đồng chủ trì cùng các bí thư tỉnh ủy, thành ủy trong diện hợp nhất tổ chức cuộc họp với Ban Thường vụ các địa phương hợp nhất để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện phương án nhân sự. Sau đó, phương án nhân sự này được báo cáo lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét chỉ định theo thẩm quyền.

Với nhân sự là cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra cấp xã sau nhập xã và việc phân công đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo ở xã, phương án nhân sự hoàn toàn do Ban Thường vụ các tỉnh, thành phố sau sắp xếp chỉ đạo việc xây dựng và thông qua.

Tuy nhiên Bộ Chính trị cũng lưu ý rằng trước khi kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện và thành lập mới đơn vị hành chính cấp xã thì các tỉnh cần chủ động rà soát nguồn cán bộ. Từ đó, có phương án xem xét, điều động, phân công, bố trí các cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, lãnh đạo các phòng ban cấp huyện, lãnh đạo cấp xã để phân công, chỉ định, bố trí, giới thiệu nhân sự giữ chức vụ lãnh đạo xã ngay khi được thành lập.

Hội nghị Trung ương 11: Quyết sách lớn với tầm nhìn trăm năm để ổn định, phát triển

Hội nghị Trung ương 11: Quyết sách lớn với tầm nhìn trăm năm để ổn định, phát triển

(PLO)- "Tất cả cho thấy sự xuất hiện rõ nét của một tư duy phát triển có tính hệ thống, kiến tạo và dài hạn. Thể chế không còn được xem là công cụ kiểm soát đơn thuần, mà là nền tảng để khơi thông nguồn lực, kích hoạt sáng tạo và bảo đảm phát triển công bằng, bền vững" - TS Nguyễn Sĩ Dũng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.