Tổng Bí thư Tô Lâm: Dự kiến sắp xếp toàn quốc còn khoảng 34 tỉnh, thành phố

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay theo tính toán ban đầu, dự kiến toàn quốc sẽ sắp xếp còn khoảng 34 tỉnh, thành phố. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đó là thông tin được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra tại buổi gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại Đà Nẵng chiều 28-3.

tổng bí thư tô lâm
Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TẤN VIỆT

Toàn quốc dự kiến còn 34 tỉnh, thành phố

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay, chỉ trong hai tháng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 21 kết luận, quyết định. Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 cũng ban hành 39 văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao của cán bộ Đảng viên và nhân dân.

Nhiệm kỳ nào cũng có nghị quyết về công tác này nhưng quá trình thực hiện vô cùng khó khăn. Nghị quyết 18 đang thực hiện là của nhiệm kỳ đại hội 12. Trong đó có nêu ra những vấn đề mà bây giờ nước ta mới quyết tâm thực hiện, bởi không còn cách nào khác.

Dự kiến bộ máy hành chính sẽ được cơ cấu lại gồm ba cấp, đó là cấp Trung ương, cấp tỉnh, TP và cấp xã, phường. Hiện Bộ Chính trị đang thực hiện các thủ tục, chưa xin ý kiến Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay, dự kiến đầu tháng 4 sẽ họp Trung ương và tính toán các phương án. Thẩm quyền quyết định cuối cùng là Trung ương và Quốc hội.

Dự kiến ban đầu theo tính toán sẽ có khoảng 34 tỉnh, TP trên cơ sở sắp xếp lại 63 tỉnh, TP hiện nay. Đồng thời kết thúc hoạt động bộ máy cấp huyện, tổ chức khoảng 5.000 cấp xã, phường.

Việc tinh gọn bộ máy tạo ra không gian phát triển kinh tế - xã hội theo từng khu vực, từng vùng và cả nước, để cho nước ta sớm phồn vinh, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

tong-bi-thu-to-lam.JPG
Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện cùng đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: TẤN VIỆT

Phân rõ nhiệm vụ của từng cấp

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đây là một nội dung công việc rất mới trong tư duy, trong chỉ đạo. Với hệ thống ba cấp như vậy, qua tham khảo trên thế giới có khoảng hơn 80% các nước áp dụng mô hình chính quyền ba cấp.

Chỉ có khoảng hơn 10% các nước tổ chức mô hình chính quyền bốn cấp như nước ta hiện nay. Trên thực tế nghiên cứu là bây giờ Trung ương làm gì, cấp tỉnh làm gì, cấp xã làm gì thì mới phát hiện ra là có quá nhiều việc phải sắp xếp lại.

Việc gì Trung ương làm thì tỉnh cũng làm, tỉnh làm thì huyện cũng làm, xã cũng làm. Trung ương làm thì tỉnh phải thôi, nếu tỉnh làm thì xã thôi, nếu xã làm thì tỉnh thôi không làm, bộ máy thống nhất như vậy.

Trên Trung ương có bộ nào, ngành nào thì dưới địa phương có sở ngành giống vậy, đến tận cơ sở. Bộ máy như thế thì quá cồng kềnh, bây giờ mới tính ra là Trung ương sẽ làm những việc gì.

Công tác chiến lược quốc gia, đối ngoại, quốc phòng an ninh thì Trung ương làm. Cấp tỉnh triển khai những vấn đề đó cụ thể ở địa phương.

Mô hình tổ chức của nước ta theo hình chóp ngược. Trung ương thì rất hoành tráng, rất đầy đủ nhưng cứ về đến cơ sở thì không còn, những đoàn thể xã hội cũng như vậy.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ví dụ về việc bỏ công an huyện, mọi thủ tục của người dân đối với công an là làm ở cấp xã, người dân rất phấn khởi.

Sắp tới sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, ngang tầm với những chuyển đổi mang tính cách mạng.

Cán bộ cần có số lượng phù hợp, có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đất nước. Đặc biệt phải quan tâm đến phát triển về khoa học công nghệ trong quản lý, quản trị bộ máy Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.