Phương án mới về sắp xếp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

(PLO)- Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ thực hiện sắp xếp thành cục, sau đó hợp nhất với một số đơn vị của Bộ GD&ĐT.

Theo kế hoạch sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) được giao tiếp nhận Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH).

Để công tác này được tiến hành thuận lợi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn vừa chủ trì họp với Bộ LĐ-TB&XH, để bàn phương án điều chuyển.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hợp nhất Vụ Giáo dục thường xuyên

Trên cơ sở thống nhất của các đơn vị, lãnh đạo Bộ GD&ĐT vừa giao Vụ tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Vụ giáo dục thường xuyên và các đơn vị liên quan xây dựng đề án tổ chức lại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thành Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên. Song song đó, xây dựng đề án sáp nhập Vụ Giáo dục thường xuyên vào Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

Sau đó, các đơn vị nêu trên thực hiện xây dựng dự thảo quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, trình Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT trước 6-2.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Bộ LĐ-TB&XH sẽ dừng hoạt động và chuyển một số đơn vị về Bộ GD&ĐT, Bộ Nội Vụ, Bộ Y tế... Ảnh: P.HÙNG

Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ GD&ĐT cũng được giao chủ xây dựng phương án tiếp nhận, bố trí, sắp xếp nhân sự từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Thời gian hoàn thành, trước 6-2, để trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên sẽ đi vào hoạt động ngay sau khi có Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phải chuyển trụ sở làm việc

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng giao Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng phương án tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển từ Bộ LĐ-TB&XH về Bộ GD&ĐT. Thời hạn hoàn thành công việc trên để trình lãnh đạo Bộ GD&ĐT là trước 10-2.

Vụ kế hoạch – tài chính chủ trì thực hiện xây dựng phương án tiếp nhận quản lý tài chính, tài sản của các đơn vị sau khi điều chuyển một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH về Bộ GD&ĐT. Thời gian hoàn thành công việc nêu trên là trước 8-2.

Văn phòng Bộ GD&ĐT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị phương án bố trí trụ sở làm việc của những đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT sau khi điều chuyển một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH về Bộ GD&ĐT.

Thêm vào đó, Văn phòng bộ báo cáo cơ quan có thẩm quyền chuyển trụ sở làm việc hiện nay của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH (tầng 3, tầng 4 toà nhà 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sang Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, để thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ GD&ĐT.

Vụ Pháp chế, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát quy định của pháp luật đối với việc quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và việc quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

Ngoài ra, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, giao Vụ tổ chức cán bộ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH và các đơn vị liên quan về việc Bộ GD&ĐT không tiếp nhận Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị giáo dục nghề nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.