Bộ LĐ-TB&XH đề xuất giải thể, giữ lại một số tổ chức phối hợp liên ngành

(PLO)- Liên quan đến rà soát, sắp xếp bộ máy liên ngành, Bộ LĐ-TB&XH vừa đề xuất Chính phủ giải thể và giữ lại một số tổ chức phối hợp liên ngành, có sự tham gia của bộ này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các đơn vị tiếp tục được đề xuất duy trì gồm: Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Uỷ ban Quốc gia về trẻ em; Uỷ ban Quốc gia về người cao tuổi; Uỷ ban Quốc gia về người khuyết tật; Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động; Ủy ban Quốc gia đối mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023 - 2026.

Các tổ chức phối hợp liên ngành đề xuất giải thể gồm: Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70 của Chính phủ về chính sách xã hội; Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hoá, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo.

Các tổ chức phối hợp liên ngành sẽ được sắp xếp lại cho phù hợp. Ảnh: V.LONG
Các tổ chức phối hợp liên ngành sẽ được sắp xếp lại cho phù hợp. Ảnh: V.LONG

Theo Bộ LĐ-TB&XH, Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam thời gian qua hoạt động tương đối hiệu quả. Đơn vị này cũng thực hiện đúng chức năng là một tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng nghiên cứu, phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi cả nước.

Vì vậy, bộ đề xuất giữ nguyên tổ chức này, đồng thời kiến nghị thực hiện kiện toàn Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Với Ủy ban quốc gia về trẻ em, bộ nhận thấy đây là cơ quan có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, điều hoà giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Song song đó, cơ quan này còn phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp...

Hiện, Bộ LĐ-TB&XH đang thực hiện kiện toàn thành viên Uỷ ban Quốc gia về trẻ em theo lộ trình.

Còn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam; Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Bộ LĐ-TB&XH nhận thấy đều có vai trò quan trọng giúp Thủ tướng chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch… Hiện, các tổ chức này cũng đang được kiện toàn, sửa đổi các cơ chế cho phù hợp theo lộ trình.

Riêng Ủy ban Quốc gia đối mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2023-2026, Bộ LĐ-TB&XH cho biết được thành lập 2014 và mới được kiện toàn trong năm 2023. Do vậy, Bộ LĐ-TB&XH không có ý kiến.

Ngoài ra, bộ cũng đồng thuận việc giải thể Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện nghị quyết 70 của Chính phủ về chính sách xã hội; Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hoá, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo.

Trước đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chỉ duy trì 108 tổ chức phối hợp liên ngành và giải thể 23 tổ chức.

Các cơ quan vào diện giải thể là do “hoạt động chưa hiệu quả, còn mang tính hình thức"; chưa đáp ứng tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định và vẫn tăng về số lượng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.