Phú Yên gọi điện đến từng nhà để sơ tán dân tránh bão số 6

(PLO)- UBND tỉnh Phú Yên chuẩn bị tàu quân sự, canô loại lớn, tàu đặc chủng để cưỡng chế sơ tán đối với những người ở trên các lồng bè nuôi thủy sản không chịu vào bờ tránh bão.

Chiều 7-11, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức cuộc họp khẩn triển khai các phương án ứng phó với bão số 6, cơn bão được dự đoán có sức gió rất mạnh, đường di chuyển phức tạp, có khả năng đổ bộ vào các tỉnh Nam Trung bộ, trong đó có Phú Yên.

Tàu đánh cá của ngư dân tránh bão tại đầm Cù Mông thuộc thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Ảnh: TẤN LỘC

Theo ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ngoài tàu thuyền đánh bắt trên biển, điều lo ngại nhất là có gần 10.000 người sống, làm việc trên hơn 91.000 lồng bè nuôi thủy sản ở các vùng ven biển.

Ông Thế yêu cầu UBND các huyện Đông Hòa, Tuy An, thị xã Sông Cầu nhanh chóng cung cấp số điện thoại toàn bộ các hộ gia đình, người dân đang sống, làm việc trên các lồng bè nuôi thủy sản. Cơ quan chức năng sẽ thông tin, gọi điện thoại báo trước cho các hộ dân trên biết thông tin về bão, yêu cầu họ sớm vào bờ tránh trú.

UBND tỉnh Phú Yên họp khẩn triển khai các phương án ứng phó bão số 6. Ảnh: TL

Ông Trần Hữu Thế thông tin: Khi cơn bão số 5 vừa qua đổ bộ, có hơn 50 hộ gia đình sinh sống trên lồng bè nuôi thủy sản ở vịnh Vũng Rô thuộc huyện Đông Hòa không chịu di chuyển lên bờ tránh bão mặc dù đã được chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động, thuyết phục. Lý do là người dân còn có tâm lý chủ quan, sợ mất tài sản.

Rút kinh nghiệm từ sự việc đó, phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu lãnh đạo các địa phương có biện pháp quyết liệt để đưa người dân vào bờ tránh bão.

“Trong trường hợp khẩn cấp, yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh điều tàu quân sự hoặc canô loại lớn, tàu đặc chủng để thực hiện biện pháp cưỡng chế sơ tán dân, kéo các lồng bè vào bờ. Một số tàu cá bình thường không đủ công suất để kéo các lồng bè nuôi thủy sản” - ông Thế chỉ đạo.

Người nuôi thủy sản ở đầm Cù Mông, thị xã Sông Cầu vào bờ tránh bão. Ảnh: TẤN LỘC

UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu UBND các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa cung cấp nhanh số điện thoại của tất cả hộ dân sống trong các vùng nguy hiểm. Cơ quan chức năng sẽ thường xuyên gọi điện thoại thông báo, hướng dẫn, hỗ trợ ứng phó với bão lũ.

Trước khi xả lũ ở thủy điện sông Ba Hạ, phải gọi điện thoại thông báo đến các gia đình trong vùng nguy hiểm. Theo UBND tỉnh Phú Yên, hiện có 162 hộ chăn nuôi gia súc trong khu vực lòng sông và dọc sông Ba. Đây là vùng nguy hiểm khi các thủy điện xả lũ.

“Điều chúng tôi lo ngại nhất là sự chủ quan của người dân trong việc ứng phó với bão lũ. Do đó, để ứng phó với bão số 6, chúng tôi sẽ triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế sơ tán, bắt buộc di dời chứ chỉ bằng biện pháp tuyên truyền, vận động không thì chưa đủ” - ông Trần Hữu Thế nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.