Phú Yên đưa hơn 5.600 người trên lồng bè vào bờ tránh bão

(PLO)- Hầu hết những người trên các lồng bè nuôi thủy sản ở Phú Yên đều được đưa vào bờ tránh bão.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-9, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại một số vùng xung yếu ven biển.

Đến kiểm tra việc sơ tán dân tránh bão tại vùng nuôi thủy sản thị xã Sông Cầu, ông Thế yêu cầu chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng vận động đưa hết hơn 5.600 người trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản vào bờ trước khi bão áp sát bờ.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (thứ hai từ trái sang) kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tránh bão tại thị xã Sông Cầu. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (thứ hai từ trái sang) kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tránh bão tại thị xã Sông Cầu. Ảnh: PHƯƠNG NAM

“Đây là mệnh lệnh phải thực hiện vì đảm bảo an toàn cho người dân là yêu cầu, mục tiêu hàng đầu trong công tác ứng phó với thiên tai, bão lũ”- Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, có đến hơn 5.600 người thường xuyên làm việc trên 2.500 bè nuôi bè nuôi thủy sản ở tỉnh này. Trong đó nhiều nhất là thị xã Sông Cầu với gần 4.800 lao động trên 2.000 bè nuôi. Đây là những người dễ gặp nguy hiểm nhất khi bão đến.

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (thứ hai từ trái sang) chỉ đạo đưa tất cả những người trên các bè nuôi thủy sản vào bờ tránh bão. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (thứ hai từ trái sang) chỉ đạo đưa tất cả những người trên các bè nuôi thủy sản vào bờ tránh bão. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Ông Phan Trần Vạn Huy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, thông tin: “Trong những ngày qua, các lực lượng chức năng đã đến từng bè nuôi thủy sản vận động người dân vào bờ tránh bão. Đến cuối chiều 27-9, nếu người nào chưa chịu vào bờ, chính quyền các địa phương sẽ kiên quyết cưỡng chế đưa vào bờ để đảm bảo an toàn”.

Cũng theo ông Huy, trong những ngày qua, chính quyền các địa phương đã vận động, hướng dẫn ngư dân chằng néo, thả trệt lồng nuôi thủy sản xuống sát đáy để đảm bảo an toàn khi có mưa bão.

Lực lượng Công an Phú Yên giúp người dân chằng chống nhà cửa ở xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu. Ảnh: PHƯƠNG NAM
Lực lượng Công an Phú Yên giúp người dân chằng chống nhà cửa ở xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Còn tại huyện Tuy An, người dân kéo các lồng nuôi tôm hùm vào bờ, đưa tôm đến các vùng kín gió để tránh thiệt hại. Nhiều gia đình phải tốn chi phí hàng chục triệu đồng để di chuyển tôm hùm.

Trong ngày 27-9, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Phú Yên giúp người dân các vùng ven biển, vùng nguy cơ cao chằng chống nhà cửa ứng phó với cơn bão.

Tàu thuyền ở Phú Yên neo đậu tránh bão. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tàu thuyền ở Phú Yên neo đậu tránh bão. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Chiều 27-9, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành lệnh vận hành xả nước qua tràn hồ thủy điện Sông Ba Hạ. Theo đó, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ được vận hành điều tiết xả nước qua tràn hồ thủy điện Sông Ba Hạ với lưu lượng 1.500 m3/giây từ 15 giờ 30 ngày 27-9 và tăng lên 2.000 m3/giây từ 19 giờ cùng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.