Phóng viên các nước đặt nhiều câu hỏi về chính quyền địa phương hai cấp

(PLO)- Tại cuộc họp báo quốc tế, phóng viên các nước đặt nhiều câu hỏi liên quan đến môi trường đầu tư, chi phí của doanh nghiệp khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp và các câu hỏi đã được giải đáp thấu đáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 17-6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, tổ chức Họp báo quốc tế công bố chính thức Quyết định vận hành tổ chức bộ máy mới của Việt Nam theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025.

doanh-nghiep-nhat-ban-khoan-gi-khi-mo-hinh-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap-di-vao-hoat-dong.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Thay đổi để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp

Trong phần hỏi đáp, hai phóng viên Nhật Bản đã đặt ra một số câu hỏi liên quan đến việc đẩy mạnh cải tổ lương ở khu vực công và tác động của nó đối với nhà đầu tư nước ngoài, môi trường kinh doanh.

Phóng viên cũng cho biết: Có một số đại diện doanh nghiệp lo ngại việc thay đổi sẽ tạo ra vấn đề tắc nghẽn chậm xử lý các vấn đề của của doanh nghiệp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long nhấn mạnh: Tinh gọn bộ máy là để phục vụ, đáp ứng nhu cầu cao hơn, tốt hơn.

Còn Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng thì khẳng định: Việc tinh giản khu vực công trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết, đây không phải mục tiêu cuối cùng mà là hệ quả của mục tiêu lớn hơn. Việt Nam muốn triển khai mô hình địa phương hai cấp, đồng bộ với quá trình sắp xếp lại, giảm cấp trung gian, hướng đến mục tiêu chuyển sang trạng thái kiến tạo, chủ động phục vụ nhân dân, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng, quá trình này được thực hiện rất kỹ lưỡng, triển khai rất đồng bộ với 28 Nghị định phân định thẩm quyền.

Trong quá trình sắp xếp sẽ có một số thay đổi nhưng những thay đổi này không làm khó khăn hơn môi trường kinh doanh, đầu tư mà tạo ra địa bàn kinh doanh lớn hơn, tạo điều kiện kết nối hạ tầng, kinh doanh, kinh tế thuận lợi hơn.

Việc sắp xếp này còn kết nối huy động nguồn lực trên địa bàn rộng hơn, rút ngắn thời gian, chi phí tuân thủ các thủ tục.

"Phấn đấu giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính", Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.

doanh-nghiep-nhat-ban-khoan-gi-khi-mo-hinh-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap-di-vao-hoat-dong.jpg
Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: NGỌC DIỆP

Cũng theo Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng, khi thủ tục đơn giản, người thực hiện rõ ràng, tăng cường trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cấp sẽ dễ theo dõi, xử lý thủ tục tốt hơn, đồng thời giúp đẩy nhanh hơn nữa chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiệu quả hơn trong quá trình hoạt động.

"Việc tinh giản khu vực công không phải mục tiêu mà là hệ quả của mục tiêu lớn hơn, điều này không làm khó khăn cho các nhà đầu tư nước ngoài, mà mang lại động lực, động năng cho các nhà đầu tư nước ngoài"- ông Hùng khẳng định lại.

Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng dẫn các con số thống kê về FDI 5 tháng đầu năm 2025 để thấy rằng niềm tin lớn của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư vào Việt Nam.

Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2025, đăng ký vốn, điều chỉnh của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 18,4 tỉ USD, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm 2024, đây cũng là thời điểm Việt Nam triển khai các hoạt động liên quan đến sắp xếp bộ máy.

Giảm mạnh chi phí cho nhà đầu tư nước ngoài

Về câu hỏi chi phí thuê mặt bằng, nhà xưởng của phóng viên, Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng cho biết việc tổ chức mô hình bộ máy chính quyền hai cấp giảm đi rất nhiều chi phí và thủ tục hành chính, như mục tiêu đã nêu ra là giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, từ đó giảm đi rất nhiều chi phí cho doanh nghiệp.

Ông khẳng định: Chính sách thu hút thêm đầu tư nước ngoài của Việt Nam không thay đổi nhưng thời gian tới, sẽ có những thay đổi định hướng trong thu hút đầu tư nước ngoài ở tầm vĩ mô và tầm vi mô.

Cụ thể, Thứ trưởng Hồ Sỹ Hùng cho biết Việt Nam muốn hướng nhiều hơn vào công nghệ cao như bán dẫn, chuyển đổi số, công nghệ xanh, sạch, đem lại giá trị tăng trưởng mà đảm bảo môi trường phát triển bền vững, lâu dài. Việt Nam muốn hướng đến mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng lực, nguồn nhân lực của Việt Nam.

Ông cũng thông tin về cơ hội cho các nhà đầu tư như khi thay đổi địa giới hành chính, tăng thêm quyền cho các địa phương, đặc biệt cấp tỉnh, thành phố, các tỉnh, thành phố sẽ có lựa chọn lĩnh vực đầu tư phù hợp cho địa bàn của họ. Ví dụ như Bình Dương, TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, sẽ có dư địa đầu tư mạnh hơn cho sản xuất công nghiệp gắn với kết nối hạ tầng vận tải, giao thông, logistics.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.