Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: 'Không phá giá đồng tiền'

(PLO)- Mục tiêu xuyên suốt là rút ngắn khoảng cách với các nước để tránh tụt hậu.

Chiều 27-10, trong 10 phút được Quốc hội dành cho để phát biểu, làm rõ một số vấn đề, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã khẳng định lại những quyết tâm của Chính phủ.

Theo Phó Thủ tướng, vấn đề phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng sức cạnh tranh của quốc gia và nền kinh tế là chủ trương xuyên suốt của Đảng từ ĐH 11 tới nay.

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về các lĩnh vực này, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, nhất là trong ba năm qua và đã có những chuyển biến tích cực và rõ rệt về chất lượng tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ sẽ không phá giá đồng tiền quốc gia để hỗ trợ xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế thế giới đang ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế có độ mở lớn của Việt Nam

“Và quan trọng là đi đúng hướng. Tăng trưởng toàn diện ở ba khu vực nông nghiệp, công nghiệp và du lịch”, Phó Thủ tướng cho hay.

Theo Phó Thủ tướng, tăng trưởng hiện nay của nước ta không chỉ dựa vào đầu tư, xuất khẩu mà còn dựa vào thị trường trong nước. Năng suất lao động cũng đã tăng lên, các chỉ số về kinh tế, sản xuất và môi trường cạnh tranh đều được đánh giá cao vì có những bước tiến mới.

“Nhưng cũng cần thẳng thắn: Chất lượng tăng trưởng nhanh nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu và cần phải cố gắng hơn nữa. Chất lượng thể chế, xã hội hạ tầng còn nhiều hạn chế”, Phó Thủ tướng nói và đề cập thêm đến các chuyển dịch về chuyển dịch cơ cấu trong các lĩnh vực. Phó Thủ tướng cũng không quên nói rằng: “Nguy cơ tụt hậu vẫn hiện hữu”.

Theo Phó Thủ tướng, các giải pháp chuyển đổi trong nền kinh tế đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo nhằm đảm bảo chất lượng tăng trưởng.

Về ổn định kinh tế vĩ mô, Phó Thủ tướng đề cập đến độ mở lớn của nền kinh tế và khẳng định: Những diễn biến phức tạp về thương mại, địa chính, dầu thô, lãi suất của FED đều có ảnh hưởng tới kinh tế nước ta.

“Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ coi ổn định vĩ mô là nhiệm vụ hàng đầu. Các vấn đề về thu chi ngân sách, công cụ thanh toán, dự trữ ngoại hối, lãi suất, điều hành tỉ giá đều có những giải pháp thận trọng hơn, kết hợp với chính sách tài khóa, tiền tệ và ngoại thương tốt”, Phó Thủ tướng cho hay.

Cũng chính vì vậy, theo định hướng coi trọng ổn định, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô của Chính phủ, hệ thống ngân hàng đã đủ sức chống chịu với sức ép trong thương mại quốc tế. Tính tự chủ của nền kinh tế được nâng lên.

Phó Thủ tướng khẳng định: “Đặc biệt Chính phủ nhất quán chính sách ổn định đồng tiền. Chính phủ không bao giờ phá giá đồng tiền để hỗ trợ cho xuất khẩu”.

Trước đó vào sáng cùng ngày, một số đại biểu bày tỏ lo ngại về việc Chính phủ có vẻ “thiếu tự tin” khi vẫn đặt ra mục tiêu duy trì lạm phát “khoảng 4%”. Phó Thủ tướng khẳng định: “Chính phủ cũng không có động thái nào về nới lỏng kiểm soát lạm phát. Ta phải đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công nên đặt ra mức lạm phát “khoảng 4%” là cần thiết”.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề cập đến nợ công và cho hay: “Nợ nước ngoài quốc gia gồm nợ Chính phủ và nợ của khối ngoài Chính phủ. Hiện nay nợ Chính phủ chỉ chiếm 40% nợ quốc gia và Chính phủ đã có phương án để kiểm soát tốt nợ nước ngoài”.

Sau khi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu xong, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tổng hợp lại và đánh giá cao những ý kiến của các đại biểu trong hai ngày thảo luận vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.