Đại biểu Quốc hội lo xuất hiện những Vũ 'nhôm' mới

(PLO)- Đại biểu lo xuất hiện những Vũ "nhôm” mới trong quá trình cổ phần hóa và đề nghị hoàn thiện thể chế, tăng cường kiểm toán để bịt lỗ hổng, chống thất thoát.

Câu hỏi này được đại biểu (ĐB) Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) nêu ra tại buổi thảo luận về kinh tế-xã hội đang diễn ra sáng nay, 27-10.

Theo ĐB Nhưỡng, nền kinh tế theo báo cáo của Chính phủ thì như một bức tranh đẹp, nhiều đại biểu đã nêu nhưng vẫn còn những “vết nhám”. “Tôi không ca ngợi bức tranh đó nữa, vì nhiều đại biểu đã nói, mà tôi nêu một số vết nhám”, ông Nhưỡng mở đầu.

ĐB Lưu Bình Nhưỡng nói ông không ca ngợi bức tranh kinh tế đẹp nữa, mà tập trung vào các "vết nhám" trong cổ phần hóa và các rào cản kinh doanh.

ĐB tỉnh Bến Tre đánh giá cao báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về báo cáo của kinh tế-xã hội của Chính phủ. Vì báo cáo thẩm tra nói “chính sách hỗ trợ còn chưa minh bạch, thiếu công bằng, còn nhiều rào cản”.

Không nói suông, ĐB Nhưỡng đưa ra các ví dụ cụ thể. Trường hợp một công ty ở Thanh Hóa, dù Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn hai lần nhưng tỉnh Thanh Hóa “kiên quyết không thực hiện”. ĐB Nhưỡng đề nghị Thủ tướng phải đình chỉ các cán bộ liên quan.

Hoặc một công ty khai thác vàng cũng vậy. Theo ĐB Nhưỡng, đây là công ty sẽ đóng góp tốt cho kinh tế, ngân sách nhưng 10 năm qua dù đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nhưng vẫn không được cấp phép. Đáng nói, ông chủ công ty này là cựu chiến binh chống Mỹ, đã từng chiến đấu ở cả chiến trường Quảng Trị khét lửa. Ấy vậy mà, theo lời ĐB Nhưỡng, ông chủ doanh nghiệp này than: “Ngày xưa đánh Mỹ dễ thế mà sao nay làm kinh tế khó khăn thế!”.

Đề cập tới 12 dự án thua lỗ, trùm mền đắp chiếu thuộc ngành công thương, ĐB Nhưỡng lấy dự án xơ sợi Đình Vũ, Ethanol, thép Thái Nguyên làm ví dụ.

“Thép Thái Nguyên có chỉ đạo, người ta quyết tâm cổ phần hóa, tỉnh Thái Nguyên cũng mong muốn như thế nhưng Tổng Công ty Thép vẫn… lửng lơ. Cái nào không được thì cho phá sản, cái nào được thì cho cổ phần hóa. Có thể có hiện tượng cứ để đó để sau này khấu hao, mua rẻ. Chỉ Nhà nước và dân thiệt”, ĐB Nhưỡng cho hay.

Mặt khác, ĐB Nhưỡng báo cáo trước Quốc hội rằng: “Có hiện tượng cài cắm một số cá nhân cốt vào DN để thôn tính. Điều này có thể tạo ra một số loại Vũ "nhôm” khác”. Từ đó, ĐB Nhưỡng cho rằng các lực lượng có thẩm quyền vào cuộc làm rõ một số vụ việc vào cuộc. ĐB Nhưỡng cũng đề nghị Quốc hội cần hoàn thiện thể chế để bịt lỗ hổng trong cổ phần hóa, tăng cường thanh tra, kiểm toán để ngăn chặn thất thoát.

Cuối cùng, ĐB Nhưỡng nói: “Tư pháp là bà đỡ của nền kinh tế thị trường. Những vụ Thuận Phong, Dệt Long An thì cơ quan công an và tư pháp phải vào cuộc để cử tri và nhân dân có câu trả lời”.

ĐN Nguyễn Bá Sơn (Đà Nẵng) trong phần phát biểu trước đó cũng đề cập đến các dự án trùm mền đắp chiếu, lỗ hổng trong cổ phần hóa và đặt câu hỏi: “Liệu còn bao nhiêu các công trình, dự án như thế này nữa?”.

ĐB Nguyễn Bá Sơn và nhiều đại biểu khác đều đề cập tới 12 dự án thua lỗ ngành công thương.

Trong 10 phút trả lời sau đó, về chủ đề 12 dự án thua lỗ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói: Theo lộ trình thì giai đoạn 2018-2019 Chính phủ sẽ xử lý quyết liệt các vấn đề của 12 dự án nói trên và kết thúc việc xử lý vào năm 2020.

“Chúng tôi phân định các nguyên tắc phải có các giải pháp trong khuôn khổ luật pháp, theo nguyên tắc thị trường, Nhà nước không cấp thêm vốn. Các DN này phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Các bộ, ngành cũng vào cuộc, tiến độ xử lý được đảm bảo và có kết quả ban đầu”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

Theo Bộ trưởng Công Thương, trong số sáu nhà máy phải dừng kinh doanh vì không hiệu quả và nợ nần thì hiện đã có hai nhà máy bắt đầu khởi động, hoạt động và có lãi.

“Chúng tôi sẽ báo cáo Chính phủ để đưa ra hai nhà máy này khỏi danh sách, Không phải để lấy thành tích mà để các doanh nghiệp này hòa nhập vào cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục phát triển”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.