Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chống tham nhũng đạt lợi ích kép

(PLO)- Trả lời chất vấn tại Quốc hội chiều 6-6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay chống tham nhũng đã đạt được lợi ích kép: vừa phát triển kinh tế, vừa đẩy lùi tham nhũng... 

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu (ĐB) Mùa A Vàng (Điện Biên) đặt câu hỏi tới Chính phủ về vấn đề kiểm soát và đưa ra giải pháp liên quan đến thuốc chữa bệnh kém chất lượng, giả vừa qua.

Còn ĐB Giàng A Chu (Yên Bái) quan tâm đến vấn đề phòng, chống tham nhũng. ĐB đề nghị Chính phủ cho biết công cuộc phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Riêng ĐB Huỳnh Thanh Phương (Tây Ninh) lo lắng vụ việc vừa qua cơ quan chức năng phát hiện cà phê, tiêu có trộn pin. ĐB Phương đề nghị Chính phủ đưa ra giải pháp để đảm bảo chất lượng, thương hiệu trên thị trường đối với các mặt hàng này.

Trả lời về vấn đề thuốc chữa bệnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết theo báo cáo Bộ Y tế, tỉ lệ thuốc giả, kém chất lượng trên thế giới 10%, Việt Nam khá thấp 2,1%. Tuy nhiên, thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, như vụ Vinaca. Trước tình hình này, Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo đấu thầu thuốc tập trung tại BHYT và BHXH, việc đấu thầu thuốc sẽ quản lý được chất lượng trên cơ sở mời thầu minh bạch. Qua đấu thầu vừa rồi đã giảm được 15%-20% giá thuốc. Các cửa hàng liên quan bán thuốc được yêu cầu tăng cường quản lý chất lượng, quy trình bán thuốc, kê đơn.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, Thủ tướng chỉ đạo và thực hiện thí điểm kết nối cơ sở khám chữa bệnh và nhà thuốc trên Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên. Thủ tướng cũng đã ban hành chỉ thị phòng, chống gian lận thương mại, buôn lậu… “Tinh thần là Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc giảm giá thuốc và đảm bảo chất lượng thuốc”  - Phó Thủ tướng nói.

Liên quan đến vấn đề tham nhũng, Phó Thủ tướng cho biết thời gian qua công cuộc phòng, chống tham nhũng đạt kết quả to lớn, được cử tri cả nước ủng hộ, các nước đánh giá cao. “Tôi đi các nước, họ hỏi việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng có ảnh hưởng môi trường kinh doanh không? Câu trả lời của chúng tôi là không” -  Phó Thủ tướng nói và đưa ra dẫn chứng vừa qua công tác này có lợi kép khi kinh tế phát triển, tham nhũng được đẩy lùi.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian tới, quan điểm Chính phủ là đổi mới chuyển dịch kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh tế cao hơn. Đồng thời khắc phục những tồn tại trong nền kinh tế liên quan đến đất đai, tài chính, ngân hàng, cổ phần hóa, hải quan, công tác cán bộ…

“Hiện Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều nơi có sai phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã vào cuộc khởi tố kịp thời nhiều vụ án liên quan đến kinh tế. Thời gian tới, Chính phủ sẽ nghiêm túc chấp hành và thực hiện nghiêm chương trình công tác Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về “cà phê pin”, Phó Thủ tướng cho rằng vụ việc này Bộ Công an ngăn chặn kịp thời. Cà phê của ta không bị ảnh hưởng về chất lượng. "Nông nghiệp của ta năm ngoái xuất khẩu 34 tỉ, năm nay được giao trên 40 tỉ thì giải pháp là liên kết qua chuỗi giá trị, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và xuất khẩu, quy hoạch nguyên liệu tập trung, có quảng bá thương hiệu sản phẩm, hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan..." - Phó Thủ tướng thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.