Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với tỉnh Đồng Nai về phòng chống dịch

(PLO)- Phó Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai cố gắng kiểm soát dịch bệnh sớm nhất, từng bước về trạng thái bình thường mới một cách chắc chắn, an toàn. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng, thời gian qua tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp mạnh để kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn như chiến dịch xét nghiệm diện rộng, tiêm vaccine, cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19. Tuy số ca nhiễm COVID-19 có giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành kế hoạch thúc đẩy phục hồi kinh tế trong bối cảnh tỉnh và cả nước dần kiểm soát được ảnh hưởng của dịch bệnh COVID, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khôi phục dần các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: VŨ HỘI.

Tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ hỗ trợ thêm các loại vaccine cho Đồng Nai để tiêm cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên. Trong đó bao gồm hơn 70 ngàn liều Pfizer, 600 ngàn liều AstraZeneca, 1,9 triệu liều Sinopharm. Cùng với đó là thuốc điều trị bệnh nhân Covid-19.

Sau khi tiêm đủ cho người từ 18 tuổi trở lên, tỉnh kiến nghị cấp thêm 800 ngàn liều để tiêm cho 400 ngàn người từ 13 đến 18 tuổi.

Theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, chủ trương của tỉnh là chấp nhận cho phép phát sinh F0 nhưng phải điều trị tốt, khoanh chặt, khoanh gọn.

Tỉnh chỉ hỗ trợ công tác tiêm vaccine, xét nghiệm, điều trị F0, cách ly F1, hướng dẫn người dân tự test nhanh tại nhà.

Tỉnh Đồng Nai cho phép mở cửa vùng xanh, tiếp tục kiểm soát vùng đỏ, cam, vàng để xanh hóa địa bàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Đồng Nai. Nhất là tỉnh đã tranh thủ thời gian giãn cách “ai ở đâu ở đấy”, xét nghiệm thật nhanh để phân loại nguy cơ dịch bệnh các huyện, thị xã, thành phố đến tận xã/phường, thôn ấp, khu dân phố. Từ đó đặt ra biện pháp ứng phó cụ thể.

Tuy nhiên, Đồng Nai là một tỉnh công nghiệp, tập trung đông công nhân, mật độ cư trú dày đặc, dịch đã nhiễm rất sâu như TP.HCM.

Do đó, tỉnh cần tiếp tục tăng tốc xét nghiệm theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Ở những khu vực trọng điểm có thể thực hiện mức độ cao hơn, tần suất dày hơn để xử lý dứt điểm, triệt để.

Mặc khác, qua nhiều đợt xét nghiệm, tỉnh cần đúc kết kinh nghiệm để đánh giá về mức độ lây nhiễm của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 ở những nơi có nhiều khu công nghiệp, xóm trọ đông công nhân để có phương thức xét nghiệm hiệu quả, kết hợp với các giải pháp khác nhằm kiểm soát dịch bệnh bền vững.

Về vaccine, Chính phủ sẽ ưu tiên cho Đồng Nai cũng như các tỉnh ở khu vực Đông Nam bộ và cả các tỉnh miền Tây.

Khi nào có vaccine về, Chính phủ sẽ phân bổ ngay để các địa phương kiểm soát được dịch bệnh, sớm bắt tay vào sản xuất, kinh doanh.

Dĩ nhiên, việc mở cửa sản xuất, kinh doanh phải được thực hiện từng bước, thận trọng, đảm bảo an toàn. Tỉnh phải cố gắng giữ cho được vùng xanh, nếu có dịch thì khoanh gọn, xử lý nhanh, tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Y tế xem xét việc tiêm vaccine cho trẻ em và sẽ có chủ trương trong thời gian tới.

“Đồng Nai cố gắng kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, từng bước mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống trong trạng thái bình thường mới một cách chắc chắn, an toàn” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.