Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm việc với tỉnh Đồng Nai về phòng chống dịch

(PLO)- "Cần nhanh chóng xây dựng kịch bản cho tình huống dịch bệnh COVID-19 xấu có thể lên đến 50-100 ngàn ca F0", Phó thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo khi làm việc với tỉnh Đồng Nai. 

Ngày 25-8, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã đến thăm và làm việc với tỉnh Đồng Nai về hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng vật tư, lương thực, thực phẩm, lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống người dân trên địa bàn. 

Cùng đi có lãnh đạo Bộ Công Thương, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, tỉnh có gần 44.000 doanh nghiệp với tổng số lao động khoảng 1,2 triệu người, trong đó, số lao động đang làm việc tại 31 khu công nghiệp trên toàn tỉnh là khoảng hơn 610.000 lao động.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai Ảnh: VGP/Đức Tuân.

Khó khăn lớn nhất hiện nay của Đồng Nai, theo ông Dũng là việc triển khai phương án “3 tại chỗ”.

DN phải chi nhiều chi phí để duy trì được sản xuất. Lây nhiễm chéo trong các DN còn nhiều, việc tiêu thụ nông sản trên địa bàn gặp nhiều khó khăn; khả năng tiếp cận vắc xin còn hạn chế khi mới chỉ có 800.000 liều trên tổng số 2,2 triệu người cần tiêm.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở LĐTB-XH đề xuất, do dịch bệnh kéo dài, nhiều DN phải dừng sản xuất, không kham nổi việc trả lương cho công nhân đã đề xuất tỉnh hỗ trợ.

Tuy nhiên, quá trình giải quyết hồ sơ, tỉnh gặp vướng mắc như: số tiền hỗ trợ cho một số công ty trên 70 tỷ đồng/DN, DN không có quyết định tạm dừng hoạt động, DN nghiệp không nằm trong khu cách ly y tế nhưng không đủ điều kiện hoạt động...

Phó thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, Đồng Nai là một trong 4 tỉnh, thành đang có nguy cơ cao nhất về dịch bệnh COVID-19. Do đó, tỉnh phải dồn sức để chống dịch, sớm kiểm soát được dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng và DN.

Phó Thủ tướng lưu ý cần phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công nhân lao động và cũng là cho công tác chống dịch. Trước khi vào sản xuất “3 tại chỗ”, toàn bộ công nhân phải có kết quả xét nghiệm âm tính, hằng ngày thực hiện xét nghiệm sàng lọc theo xác suất. Một yêu cầu nữa với “3 tại chỗ” là “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, chỉ cần một người cung ứng thực phẩm nhiễm bệnh thì có thể lây cho cả nhà máy và khu công nghiệp.

"Tỉnh cần nhanh chóng xây dựng kịch bản cho tình huống dịch bệnh COVID-19 xấu có thể lên đến 50-100 ngàn ca F0. Như vậy, khi tỉnh khống chế không để dịch bệnh phát sinh với số lượng lớn sẽ không ảnh hưởng gì, còn trường hợp xảy ra như kịch bản trên có thể chủ động xử lý, đảm bảo sức khỏe cho người dân" 

Phó thủ tướng đề nghị tỉnh cắt hết những khoản chi chưa cần thiết để dồn kinh phí đầu tư sớm các bệnh viện dã chiến, mua dự trữ máy móc thiết bị y tế, thuốc men. Đồng thời, tỉnh lên kế hoạch cần bao nhiêu bác sĩ, nhân viên y tế hỗ trợ trong các tình huống trên để đề xuất Chính phủ sắp xếp huy động trợ giúp cho Đồng Nai khi cần. 

Trước khi làm việc với tỉnh với tỉnh Đồng Nai, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã đến thăm Công ty TNHH Sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam ở Khu công nghiệp Biên Hòa 2 để nắm rõ hơn về quá trình thực hiện phương án “3 tại chỗ”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.