Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra chống bão ở Bình Định

(PLO)- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn bão số 5 vừa qua tại tỉnh Bình Định để hỗ trợ, đồng thời ông cũng trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão tại đây và cảng Quy Nhơn.

Chiều 9-11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đã trực tiếp đến những nơi có nguy cơ thiệt hại cao trong cơn bão số 6 sắp tới tại tỉnh Bình Định để kiểm tra công tác phòng chống của địa phương này.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão tại xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn. Ảnh: HẢI HIẾU

Phó Thủ tướng đã đến kiểm tra tình trạng sạt lở, ảnh hưởng nhà dân tại thôn Hải Nam (xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn). Tại đây đã có 14 nhà dân bị sóng đánh sập cuốn trôi, nhiều nhà bị tốc mái trong cơn bão số 5 vừa qua.

Trong cơn bão số 6 sắp tới, tại đây có 140 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng. Phó Thủ tướng đã chỉ đạo chính quyền tỉnh Bình Định huy động lực lượng quân đội, dân quân địa phương cùng người dân làm rọ đá, dùng bao tải đựng cát làm bờ bao, ngăn trước nhà dân, hạn chế thiệt hại khi bão đến.

Trong chuyến kiểm tra này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến thăm hỏi và trao quà tặng ba gia đình ở thôn Hải Nam bị sập nhà trong cơn bão số 5 vừa qua. Ông mong muốn bà con vượt qua khó khăn, thu xếp dọn đồ đạc di chuyển vào nơi an toàn.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến kiểm tra việc sắp xếp tàu thuyền tránh trú bão tại cảng Quy Nhơn. Cảng Quy Nhơn là nơi bị sự cố đối với các tàu vận tải trong bão số 5 vừa qua.

Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn báo cáo với Phó Thủ tướng: Đến sáng nay, có 56 tàu hàng tại đây đã được đơn vị bố trí vào các khu vực neo đậu an toàn. Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn cũng đã khuyến cáo các tàu sắp tới đây tạm thời chuyển hướng vào các cảng khác để tránh bão.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý chính quyền địa phương cần chủ động triển khai phương án ứng phó, không chủ quan, quản lý chặt chẽ các tàu thuyền; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè nuôi trồng trên biển, dân ở khu vực nhà chồ, triều cường ven biển, sạt lở ven sông đến nơi an toàn.

"Bão vào đất liền đúng thời điểm có thể thủy triều lớn, sóng to, gió lớn, mưa lớn. Nếu chúng ta chủ quan, không chủ động thì sẽ rất nguy hiểm. Chính quyền phải tập trung rà soát lại tất cả các tàu thuyền, không để tàu nào còn ở ngoài biển. Vấn đề thứ hai, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, sơ tán ra triệt để khỏi khu vực nguy hiểm. Ở ngoài biển, tất cả khu nuôi trồng thủy sản, lồng bè yêu cầu phải sơ tán, không được ở ngoài chòi canh nguy hiểm, nếu không cưỡng chế. Trong đất liền phải sơ tán khỏi nơi nguy hiểm, những nhà không an toàn phải sơ tán" - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trao quà hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng nặng trong cơn bão số 5 vừa qua. Ảnh: HẢI HIẾU

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở chính quyền tỉnh Bình Định cần lưu ý đối với khu vực miền núi, trung du thì phải rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn khi có tình huống xấu, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Đồng thời, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, đang thi công, sửa chữa và hồ thủy điện nhỏ. Triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết khi mưa lũ lớn. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính…

Liên quan đến công tác phòng chống bão, chiều qua tỉnh Bình Định đã có lệnh cấm biển. Tỉnh này cũng lên phương án di dời 1.300 hộ dân ở những vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ bị sạt lở, triều cường đến nơi an toàn, trước 12 giờ ngày mai (10-11) hoàn thành công tác sơ tán dân. Bình Định huy động hơn 3.700 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và có sự hỗ trợ của Quân khu 5 xuống các địa phương giúp dân ứng phó với bão số 6.

Bên cạnh đó, Bình Định cũng đã yêu cầu tất cả cơ quan, đơn vị phải túc trực 24/24 giờ từ ngày 9-11, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn, ứng phó trong mọi tình huống, giảm tối thiểu thiệt hại về người và tài sản. Nhanh chóng cấp phát bao tải cát miễn phí cho dân, hỗ trợ lực lượng giúp người dân chằng chống nhà cửa, lồng bè.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn tại cảng Quy Nhơn. Ảnh: HẢI HIẾU

Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định duy trì 100% quân số, thành lập năm đoàn công tác, chuẩn bị phương tiện, trang bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định cũng chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, cứu nạn như phao, bè, xuồng, nhà bạt, giường, chiếu, vật chất sinh hoạt tại các phòng tập trung, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.