Phó Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp

(PLO)- Tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú khẳng định sẽ tận tâm, tận lực, cùng tập thể Bộ Tư pháp đoàn kết, chia sẻ để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, cho biết việc trao quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Tư pháp trong thời gian qua đã thể hiện sự phát triển liên tục của Bộ, ngành tư pháp cũng như sự lãnh đạo sát sao của Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp còn là kết quả của quá trình lựa chọn kỹ lưỡng, sáng suốt từ đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ, ngành tư pháp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho ông Nguyễn Thanh Tú (bên trái). Ảnh: ĐỨC TUÂN

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú là cán bộ trẻ, có nền tảng đào tạo bài bản, từng giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật dân sự, kinh tế, đặc biệt là mảng kinh tế - một lĩnh vực rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Phó Thủ tướng cho biết thêm, ngày 17-3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Tiểu ban Kinh tế - Xã hội để chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong các dự thảo văn kiện lần này, một trong những yêu cầu đổi mới căn bản là đến hết năm 2025 phải giải quyết hầu hết các vướng mắc trong hệ thống pháp luật, không để kéo dài sang các năm tiếp theo.

Để đạt được mục tiêu này, cần tập trung trí tuệ và nỗ lực chung, nhằm biến những điểm nghẽn thể chế trong hệ thống pháp luật thành cơ hội và lợi thế cạnh tranh.

Do đó, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tú vào cương vị Thứ trưởng Bộ Tư pháp là sự bổ sung quan trọng cho đội ngũ lãnh đạo Bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế, đặc biệt là công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, nhìn nhận việc kiện toàn, bổ sung thêm hai Thứ trưởng trong thời điểm hiện nay có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức triển khai nhiệm vụ của Bộ, ngành tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nhận định Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú là cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn cao, đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng trong Bộ, có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực pháp luật dân sự, kinh tế.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh bày tỏ mong muốn tân Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, kinh nghiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú, chia sẻ đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất cao, đòi hỏi phải tiếp tục nỗ lực, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn vì trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, thể chế là đột phá của đột phá nhưng cũng đang là điểm nghẽn của điểm nghẽn.

"Thực tiễn và yêu cầu tăng trưởng hai con số để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới đang và sẽ đòi hỏi nhiều chính sách và pháp luật linh hoạt hơn, mang tính cạnh tranh hơn, tháo gỡ được các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để thực thi pháp luật hiệu quả hơn, phục vụ phát triển nhưng vẫn bảo đảm các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa", ông Tú nói.

Tân Thứ trưởng khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh, tận tâm, tận lực cùng tập thể Bộ Tư pháp đoàn kết, chia sẻ để hoàn thành tốt nhất công việc của Bộ, ngành tư pháp.

Ông Nguyễn Thanh Tú sinh năm 1978, quê ở Quảng Bình, là Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp chính trị.

Ông Tú từng là cán bộ Trường Đại học Luật TP.HCM. Năm 2011, ông về công tác tại Bộ Tư pháp và được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế.

Tháng 9-2015, ông Tú được điều động đến công tác tại Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, lần lượt trải qua các vị trí Phó Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng.

Với việc bổ nhiệm này, Bộ Tư pháp hiện có 5 Thứ trưởng là các ông, bà: Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tịnh, Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Ngọc và Nguyễn Thanh Tú. Bộ trưởng là ông Nguyễn Hải Ninh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.