(PLO)- Bộ Tư pháp đã cùng nhau đi qua một giai đoạn có tính chất “dấu mốc”, trong khoảng 1,5 năm, Quốc hội đã thông qua hàng chục luật và nghị quyết do Bộ chủ trì tham mưu.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh được điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
(PLO)- Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho hay năm 2026 sẽ tập trung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và xử lý các văn bản được điều chỉnh bởi Nghị quyết của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo cơ chế đặc biệt, xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật.
(PLO)- Bộ Tư pháp đã khẩn trương thẩm định đối với “chùm” văn bản liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
(PLO)- Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, giá trị cốt lõi của chuyển đổi số và công nghệ phải được xây dựng trên nền tảng bảo đảm quyền con người, quyền công dân.
(PLO)- Ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị Khánh Hòa rà soát các chính sách đặc thù tại Nghị quyết 189 của Quốc hội để hỗ trợ tối đa cho người dân ảnh hưởng bởi dự án điện hạt nhân.
(PLO)- “Trong bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta muốn tiến hành công việc gì đi chăng nữa, muốn đổi mới gì chăng nữa thì trước tiên phải đổi mới bằng thể chế pháp luật” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi lời tri ân, kỳ vọng phát triển hệ thống Trợ giúp pháp lý Việt Nam.
(PLO)- Theo bà Lê Thị Nga, việc không kết án oan người vô tội là một thành tích rất lớn trong bối cảnh ngành tòa án phải xử lý hàng chục nghìn vụ án mỗi năm trong cả nhiệm kỳ...
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết việc xây dựng, trình ban hành nghị quyết về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật là rất cần thiết để kịp thời gỡ những “điểm nghẽn” làm kìm hãm, cản trở... sự phát triển.
(PLO)- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, có thể tác động lớn đến quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức hoặc thay đổi nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính thì chưa điều chỉnh trong lần sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính này.
(PLO)- Theo Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, dư địa hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với các hội nghề luật của Pháp rất lớn, như là tiếp tục nghiên cứu, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của Pháp trong hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật...
(PLO)- Dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam đưa ra hai chính sách liên quan đến việc nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam, theo hướng nới lỏng các quy định.
(PLO)- Dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đề xuất bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã, tuy nhiên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cân nhắc.
(PLO)- Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính phạt không lập biên bản để góp phần đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho cả đối tượng vi phạm và người có thẩm quyền xử phạt
(PLO)- Tân Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú khẳng định sẽ tận tâm, tận lực, cùng tập thể Bộ Tư pháp đoàn kết, chia sẻ để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.
(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh thời gian tới, có nhiều công việc liên quan đến giai đoạn tiếp theo của sắp xếp, tổ chức bộ máy... và cho rằng việc bổ sung lãnh đạo Bộ Tư pháp lúc này rất cần thiết, kịp thời.
(PLO)- Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng cho rằng việc cho phép linh hoạt quy trình soạn luật tại Việt Nam khi chưa có các điều kiện bảo đảm là tương đối rủi ro.
(PLO)- Qua rà soát, Bộ Tư pháp cho biết có 5.026 văn bản sẽ chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.