Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự lễ khởi công nhà máy nghìn tỉ ở Hải Phòng

(PLO)- SK - Tập đoàn lớn thứ 2 của Hàn Quốc đã đầu tư, khởi công nhà máy sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học trị giá 100 triệu USD tại Hải Phòng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-5, tại Hải Phòng, nhân dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024, UBND TP Hải Phòng phối hợp với tập đoàn SK tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao Ecovance.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, TP Hải Phòng dự lễ khởi công.

Các đại biểu bấm nút khởi công nhà máy sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học tại Hải Phòng
Các đại biểu bấm nút khởi công nhà máy sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học tại Hải Phòng

Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao Ecovance được xây dựng trên khu đất rộng hơn 32.000 m2, trong Khu Công nghiệp Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) do Công ty con Ecovance Co.Ltd của Tập đoàn SK (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư.

Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án hiện tại là 100 triệu USD và được kỳ vọng lên tới 500 triệu USD đến năm 2030, theo như cam kết của tập đoàn SK.

Dự án là kết quả của chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc mà trực tiếp Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu vào tháng 6-2023.

Đây cũng là dự án đầu tư trực tiếp đầu tiên của tập đoàn SK vào Việt Nam. Hải Phòng là địa chỉ đầu tiên được SK lựa chọn, cho thấy sức hút của Hải Phòng trong việc thu hút các nguồn vốn FDI, đặc biệt từ Hàn Quốc.

Theo dự kiến, nhà máy được xây dựng trong 13 tháng, sẽ chạy thử vào tháng 7-2025 và hoạt động chính thức vào tháng 9-2025.

tap-doan-lon-thu-2-han-quoc-khoi-cong-nha-may-nghin-ti-o-hai-phong-1.jpg
Phối cảnh dự án nhà máy sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học

Khi đi vào sản xuất ổn định, mỗi năm nhà máy sẽ sản xuất 70.000 tấn sản phẩm nhựa phân hủy sinh học PBAT; 59.500 tấn sản phẩm nhựa phân huỷ sinh học PBS và 6.300 tấn sản phẩm dung môi TH (sản phẩm phụ tạo ra trong quá trình sản xuất PBAT).

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Anh Quân, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, dự án mang ý nghĩa vô cùng to lớn trong thời đại ô nhiễm rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối toàn cầu.

Đây không chỉ là giải pháp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái, mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp nhựa, hướng tới nền kinh tế xanh, tuần hoàn.

‘Thành phố Hải Phòng luôn xác định, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hải Phòng luôn ưu tiên, tập trung thu hút các dự án đầu tư có sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho một Hải Phòng xanh’ – ông Quân nói và kỳ vọng dự án mang lại nhiều kết quả thành công tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng cho việc tiếp tục hợp tác trên nhiều lĩnh vực của Tập đoàn SK và các doanh nghiệp phụ trợ tại Hải Phòng trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.