Tập đoàn lớn thứ 2 của Hàn Quốc đầu tư dự án 500 triệu USD vào Hải Phòng

(PLO)- SK, tập đoàn lớn thứ hai của Hàn Quốc chỉ sau Samsung, đã chính thức đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, với dự án 500 triệu USD tại Hải Phòng. 

Chiều 22-9, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (HEZA) tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư trong khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) Hải Phòng với tổng vốn gần 1,4 tỉ USD.

Trong số các giấy chứng nhận đầu tư được trao chiều nay, dự án có số vốn đầu tư lớn nhất lên tới 500 triệu USD, đến từ Tập đoàn SK (Hàn Quốc).

trao-giay-dau-tu-sk.jpg
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn SK. Ảnh: ANH VŨ

Đây là bước tiếp theo sau biên bản ghi nhớ của hai bên qua chuyến kêu gọi đầu tư mà ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, trực tiếp đến Hàn Quốc hồi tháng 6 vừa qua.

Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao ECOVANCE của SK sẽ được đặt tại KCN DEEP C Hải Phòng I (Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải), có mục tiêu sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học.

Giai đoạn 1 của dự án sẽ được khởi công từ giữa tháng 12-2023 và hoàn thành xây dựng trong 9 tháng. Dự kiến công suất sẽ đạt khoảng 35.000 tấn sản phẩm và sau khi mở rộng giai đoạn 2, công suất toàn dự án sẽ là 70.000 tấn/năm.

Đây là dự án đầu tư trực tiếp đầu tiên của SK vào Việt Nam. Hải Phòng là địa chỉ đầu tiên được SK lựa chọn, cho thấy sức hút của Hải Phòng trong việc thu hút các nguồn vốn FDI, đặc biệt từ Hàn Quốc.

“Sự xuất hiện của thương hiệu có tầm cỡ thế giới như Tập đoàn SK sẽ mở ra một cột mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và các đối tác Hàn Quốc. Tôi cũng mong rằng từ 1 dự án ban đầu, Tập đoàn SK sẽ tiếp tục đầu tư và coi Hải Phòng như một địa bàn trọng điểm đầu tư” - ông Lê Tiến Châu, Bí thư Hải Phòng, nói tại hội nghị.

trao-giay-dau-tu-hp-thang-9.jpg
Các doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án. Ảnh: ANH VŨ

Cũng trong Hội nghị, Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án FDI khác. Đó là Dự án đầu tư phát triển nhà xưởng xây sẵn BW (61 triệu USD); Dự án chế tạo phụ tùng ô tô của CCTY Bearing Company (Trung Quốc), tổng vốn 40 triệu USD; Dự án sản xuất van và phụ kiện ống nước của Ningbo Huaping Intelligent Control Technology (Trung Quốc), tổng vốn 30 triệu USD; Dự án Lắp ráp pin Li-ion và Ni-MH của nhà đầu tư Highpower Technology, Singapore (20 triệu USD)…

Ngoài ra, hai dự án trong nước cũng được trao giấy chứng nhận đầu tư tại hội nghị là hai dự án nhà ở xã hội với tổng mức đầu tư lên tới gần 400 triệu USD.

Với giá trị đầu tư gần 1 tỉ USD từ các doanh nghiệp nước ngoài hôm nay, tính từ đầu năm, Hải Phòng thu hút gần 3 tỉ USD đến từ các dự án đầu tư nước ngoài (FDI), đạt 120% kế hoạch năm, hoàn thành chỉ tiêu trước 4 tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.