Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục sạt lở trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên

(PLO)- Sáng 29-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt, sạt lở và ách tắc giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên, đoạn qua xã Nam Đông, TP. Huế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Tuyến cao tốc dài 66km, rộng 12m, kết nối Huế – Đà Nẵng, với hai làn xe, tốc độ thiết kế 60-80 km/h.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây lũ quét, khiến nhiều vị trí trên tuyến phải tạm đóng do ngập lũ, nước chảy xiết; một số đoạn bị sạt lở taluy, nứt mặt đường. Đáng chú ý, sáng 28/10, tại Km 42 (TP. Đà Nẵng) xảy ra sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn m³ đất đá tràn xuống mặt đường.

Máy móc và nhân lực đã được huy động dọn sạch khoảng 2.000 m³ đất đá, mở lại một làn xe; dự kiến toàn bộ công tác khắc phục mất khoảng hai ngày.

Ngoài ra, trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên cũng ghi nhận sự cố sạt lở taluy dương đoạn qua xã Khe Tre, TP. Huế; xuất hiện các vết nứt mặt đường trên đoạn qua thôn Tà Lang - Giàn Bí, phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng.

cao-toc-la-son-tuy-loan.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục lũ lụt, sạt lở trên tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo: Cần đánh giá lại toàn bộ tuyến cao tốc, kể cả các hạng mục địa chất, với sự tham gia của cơ quan độc lập, để xác định đúng nguyên nhân các điểm sạt lở, ngập lụt từ thiết kế đến thi công.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc khắc phục hiện nay vẫn chưa triệt để. Nhiều vị trí mưa nhỏ cũng bị ảnh hưởng, mưa lớn càng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện.

Từ đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan phải có giải pháp căn cơ, không để sự cố tái diễn, đồng thời rà soát toàn bộ khu vực thiết kế, vật liệu, kết cấu công trình để đảm bảo an toàn lâu dài.

Trước đó, để khắc phục các điểm sạt lở trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, Bộ Xây dựng đã có công điện yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư cao tốc, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Cảnh sát giao thông và các nhà thầu, triển khai phương châm "bốn tại chỗ".

Bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để sẵn sàng khắc phục sự cố, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Các đơn vị cũng phải dọn dẹp, di chuyển thiết bị, vật tư về nơi an toàn, triển khai biện pháp giằng, chống, neo các thiết bị không thể di chuyển. Khơi thông hệ thống thoát nước, bố trí đầy đủ biển báo, đặc biệt tại các hạng mục thi công dưới nước.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và các đơn vị thi công phải khẩn trương kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý ngay các vị trí nguy cơ, đặc biệt các đoạn đang thi công mở rộng, nhằm bảo đảm an toàn công trình, nhân lực và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.