Phó Thủ tướng trả lời các câu hỏi dù không nằm trong nhóm vấn đề chất vấn

(PLO)- Một số câu hỏi của đại biểu không nằm trong nhóm vấn đề chất vấn, tuy vậy, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vẫn trả lời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ĐB Trần Quang Minh (Đoàn Quảng Bình) đánh giá ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định cải cách thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được những kết quả quan trọng để tháo gỡ rào cản, tạo môi trường, động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu đề nghị Phó Thủ tướng cho biết điểm nhấn quan trọng nhất mà Chính phủ đã làm được trong thời gian vừa qua cũng như những thứ tự ưu tiên trong cải cách thể chế cần tập trung thực hiện trong thời gian tới?

Dù Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý câu hỏi của hai ĐB cũng không nằm trong nhóm vấn đề chất vấn nhưng Phó Thủ tướng vẫn "đánh giá rất cao các câu hỏi nên sẽ tranh thủ trả lời".

Về cải cách TTHC, Phó Thủ tướng cho hay: ưu tiên lớn nhất hiện nay là kiện toàn cơ quan quản lý, đã giảm đi được gần như tất cả các Tổng cục, để giảm đi các cơ quan trung gian.

“Khi cắt giảm bao nhiêu cơ quan trung gian thì tương đương cắt đi bấy nhiêu % TTHC”- Phó Thủ tướng đánh giá đây là vấn đề lớn nhất đã làm.

Thứ hai, Phó Thủ tướng nói việc tổ chức hội nghị hay các cuộc họp trực tuyến, đề ra mục tiêu giải quyết TTHC cấp độ 4.

“Nói gọn lại là ứng dụng CNTT, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, kết hợp với cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cải cách tổ chức, bộ máy, con người, tôi cho đó là hai vấn đề lớn nhất”- Phó Thủ tướng nói.

Ông cũng cho là các ĐBQH cũng góp phần rất quan trọng vào CCHC, với việc thông qua các bộ luật.

“Với nghị định, thông tư, Thủ tướng đã yêu cầu rất rõ là phải cắt giảm tuyệt đối các thủ tục. Chúng ta hướng tới nếu có nhiều bộ thủ tục trong một dự án sẽ tích hợp trong một bộ thủ tục”- ông Hà nói thêm.

qh-tran-hong-ha.jpg
Quốc hội chất vấn Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Ảnh: QH

ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cho biết hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang tập trung vào ngành công nghiệp bán dẫn và có sự phát triển vượt bậc. “Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá như thế nào về cơ hội tham gia vào ngành công nghiệp hấp dẫn này của Việt Nam? Việt Nam cần có những giải pháp gì để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn?”- ĐB hỏi.

Trả lời, ông Trần Hồng Hà cho hay thời gian qua, Thủ tướng, các bộ ngành rất quyết liệt để triển khai.

“Chúng ta xác định Việt Nam là đất nước có nhiều lợi thế. Chúng ta là một trong những nước phát triển kinh tế số rất nhanh. Người Việt Nam có những phần mạnh nổi trội là yêu toán học, khéo léo…”- ông Hà nói và cho biết trong giảng dạy, chúng ta quan tâm đào tạo khá toàn diện, từ CNTT đến vật liệu, vật lý… là những lĩnh vực liên quan đến ngành công nghiệp này.

“Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để tham gia sâu vào lĩnh vực này”- ông Hà khẳng định.

Cũng theo Phó Thủ tướng, với yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực hiện nay, Thủ tướng đã phê duyệt đề án chuẩn bị cho đào tạo nguồn nhân lực đối với CNTT.

Phó Thủ tướng lưu ý cần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính phủ đã phê duyệt đề án đào tạo nhân lực trong ngành công nghệ thông tin, mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư công nghệ để đáp ứng nhu cầu.

Việc đào tạo nhân lực, Phó thủ tướng lưu ý cần chú trọng đào tạo lại, đào tạo tại chỗ các kỹ sư để họ tiếp cận ngay, tham gia vào chuỗi sản xuất ở các khâu như đóng gói, kiểm chuẩn… Cùng với đó là đào tạo chuyên sâu để họ tham gia vào các khâu sản xuất chuyên sâu hơn, cốt lõi.

Chính phủ đã có chủ trương chọn các trường đại học, xây dựng trung tâm chip bán dẫn, đầu tư phòng lab hiện đại… để tận dụng các cơ hội tham gia sâu vào chuỗi sản xuất lĩnh vực công nghệ cao này. Đưa ra các chính sách, cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ chip, bán dẫn.

Về lâu dài, ông cho rằng cần chính sách để Việt Nam có thể xây dựng, nghiên cứu sâu hơn về công nghệ lõi - lĩnh vực các nước phát triển đều nắm bản quyền, không chuyển giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.