Phó Thủ tướng: Sớm ổn định cuộc sống đồng bào vùng lũ

(PL)- Sau khi kiểm tra hiện trường một số nơi, Phó Thủ tướng nói rất đau xót, xúc động trước mức độ tàn phá của lũ.

Ngày 22-10, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đến Quảng Trị kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ; thăm và động viên nhân dân xã Hải Định, huyện Hải Lăng.

Đoàn công tác có các bộ trưởng NN&PTNT, KH&ĐT cùng đại diện các bộ Quốc phòng, GTVT, LĐ-TB&XH, Văn phòng Chính phủ...

Quảng Trị có 75 người chết, mất tích

Quảng Trị là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Kể từ ngày 6-10 đến nay, địa phương này liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lớn, gió mạnh, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét..., bão số 6, số 7 và áp thấp nhiệt đới.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết tính đến khuya 21-10, trên địa bàn tỉnh đã có 50 người chết, 25 người mất tích, bốn người bị thương do mưa lũ. Ngoài ra, các thiệt hại về kinh tế khác ước tính ban đầu trên 1.900 tỉ đồng.

“Công tác khắc phục hậu quả bão lũ đang được tỉnh triển khai nhanh chóng, quyết liệt theo phương châm không để người dân nào bị đói, rét, bị ảnh hưởng bởi bão lũ mà không được hỗ trợ. Tỉnh đã kịp thời phân phối 1.000 tấn gạo mà Chính phủ hỗ trợ đến người dân” - ông Hưng nói.

Quảng Trị đã đề nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ thêm 2.000 tấn gạo, các loại cây trồng và con giống, thuốc tiêu độc khử trùng... Đề nghị trung ương hỗ trợ 500 tỉ đồng để khắc phục đường sá, trường học, trạm y tế, đê điều…

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thị sát công tác khắc phục và động viên nhân dân xã Hải Định (Hải Lăng, Quảng Trị) sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: VGP

Sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường

Trước những mất mát to lớn của tỉnh Quảng Trị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc, chia sẻ những âu lo đến gia đình có người đang mất tích và thân nhân các gia đình có người bị nạn.

Phó Thủ tướng khẳng định: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đã có nhiều chỉ đạo về công tác tìm kiếm, cứu nạn, ứng phó với hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung. Thủ tướng và các phó thủ tướng đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo Quân khu 4, các bộ ngành, địa phương chỉ đạo khắc phục, động viên, thăm hỏi nhân dân.

“Hôm nay, trực tiếp đi kiểm tra hiện trường một số nơi bị sạt lở, ngập nặng, chứng kiến hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra, tôi rất xúc động và biểu dương sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là sự vào cuộc và giúp đỡ nhanh chóng của các lực lượng quân đội, công an” - Phó Thủ tướng nói.

138 người chết và mất tích (21 người mất tích) do mưa lũ ở miền Trung, tính đến chiều 22-10. 

Không chủ quan với bão số 8

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp, khó lường và cơn bão số 8 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Trị tiếp tục theo dõi sát tình hình và dự báo thời tiết, chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai với các phương án sẵn sàng hơn, chủ động hơn, tuyệt đối không được chủ quan.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo, dành nguồn lực khẩn trương khôi phục sản xuất, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường, đặc biệt là việc khẩn trương khôi phục trường lớp, trạm y tế, chăm lo đến các đối tượng chính sách, gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

“Tỉnh cần thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống thiên tai, quán triệt phương châm phòng hơn chống, bốn tại chỗ...” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngập lụt đang giảm ở miền Trung

Theo Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, đến 17 giờ ngày 22-10, tình trạng ngập lụt ở các tỉnh miền Trung đang giảm dần.

Ở Hà Tĩnh còn hơn 5.800 hộ bị ngập, giảm hơn 20.000 hộ; tỉnh Quảng Bình còn gần 22.000 hộ bị ngập, giảm 20.000 hộ so với ngày 20 và 21-10.

Về công tác ứng phó với bão số 8, cơ quan chức năng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho gần 60.000 tàu/289.000 lao động trên biển biết, thoát khỏi vùng nguy hiểm. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.