Bánh chưng, cơm nghĩa tình giữa nước lũ Quảng Bình

(PLO)- Công an đã dùng ca nô mang hàng trăm suất ăn đến trao tận tay cho cho người dân bị lũ cô lập, vận chuyển hàng cứu trợ đến với dân.

Ngày 21-10, ngồi chung cùng ca nô Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) để đi trao hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ. Mọi người tâm sự, không muốn thấy cảnh nhiều hộ dân bị mắc kẹt trong nước lũ này nữa.

Những ngày qua, nước lũ dâng cao dữ dội, họ đi cano đến tận nơi những điểm ngập nặng cứu hộ, tiếp tế lương thực. Có những đêm mất ngủ vì liên tục có tin cầu cứu.

Ca nô phải chui qua dây điện, luồng lách tránh trụ điện để đưa cơm vào từng nhà dân vùng ngập lụt. Ảnh: BÙI TOÀN

Khó khăn trong việc di chuyển

Sáng sớm 21-10, lực lượng công an huyện Quảng Ninh túc trực tại bến đò ngã ba Dinh Mười (xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) để chuyển những hàng hóa lên chiếc ca nô.

Đồ tiếp tế phần lớn là những phần lương thực, thuốc men do các mạnh thường quân ủng hộ. Nhiệm vụ của họ sẽ chuyển cho hơn 200 hộ dân thôn Hữu Tân (xã Tân Ninh) và xã Duy Ninh. Hàng cứu trợ là những phần bánh chưng, cơm, thuốc men, áo phao...

Có 2 người làm nhiệm vụ hoa tiêu, một lái tàu và hai người hỗ trợ việc phát đồ cho người dân. Để đạt hiệu quả trong việc di chuyển và phát hàng hỗ trợ, ca nô chỉ chở được 6 người.

Việc lái ca nô đi vào vùng ngập lụt cần phải có kỹ năng và thành thạo đường đi vì có rất nhiều dây diện, trụ điện bị chìm trong nước. Nếu không cẩn thận vướng vào, ca nô sẽ lật, rất nguy hiểm.

Người dân bơi xuống ra nhận thực phẩm từ lực lượng công an đi cứu trợ. Ảnh: BÙI TOÀN

Trung úy Hoàng Quang Vũ, là người lái cano trên dòng nước lũ đưa đoàn đi. Anh không cảm thấy lo lắng vị bản thân sinh ra tại một địa phương gần biển, có kinh nghiệm trong xử lý các tình huống sóng nước.

“Điểm khó nhất trong lái cano là kiểm soát tay lái trong thời điểm nước chảy xiết và gió to. Lúc nước lũ dâng cao, tôi lo nhất việc không biết dưới lớp nước ấy là khu vực nào. Nếu sơ sẩy, có thể chiếc cano sẽ tông phải chướng ngại vật, mọi người trên ghe sẽ nguy hiểm tính mạng”, anh Vũ chia sẻ.

Đến trưa 21-10, mực nước lũ đã có chiều hướng giảm nhưng ở một số khu vực như thôn Hữu Tân (thuộc xã Tân Ninh), lối vào nhỏ, mực nước chưa đủ dày nên cano không thể tiếp cận tận nhà người dân.

Lực lượng công an phải thổi còi, ra hiệu để những người sống gần khu vực chèo ghe đến cano nhận đồ tiếp tế.

Hàng tiếp tế phải đến tận tay người dân

Ông Minh Đức, trú tại thôn Tân Hữu (xã Tân Ninh) cho biết, đã hơn 5 ngày chưa có cơm để ăn, chỉ ăn lương khô và uống nước từ những đoàn viện trợ trước. Khi thấy các đoàn cứu trợ, ngoài ông Đức còn có rất đông người trong địa phương chèo ghe tới xin nhận phần thức ăn của mình.

Các tình nguyện viên chuyển nước uống đã đóng vào bình 5 lít xuống thuyền đưa đến cho người dân. Ảnh: HẢI HIẾU

“Nhà tôi nằm sâu trong thôn, lũ dâng cao nên tôi và vợ đành phải sống trên gian mái của nhà. Khi các đoàn cứu trợ đi qua nhà tôi thì phần lương thực của đoàn đó đã hết sạch, đành phải chờ các đoàn khác tới tiếp tế” - ông Đức cho biết.

Theo trung tá Nguyễn Khánh An, Phó công an huyện Quảng Ninh, huyện Quảng Ninh là một trong những điểm ngập lụt nặng tại tỉnh Quảng Bình, nhiều xã ngập trong nước trong nhiều ngày, người dân lâm vào cảnh mất trắng tài sản. Những ngày vừa qua, nhiều đoàn cứu trợ đến các tỉnh Quảng Bình nhưng nhiều hộ dân vẫn trong tình cảnh thiếu lương thực.

Đến thời điểm hiện tại, chiếc cano vận chuyển đồ tiếp tế vẫn hoạt động liên tục. Mỗi ngày lực lượng công an huyện Quảng Ninh vẫn chở hàng trăm suất ăn, cố gắng đến những điểm ngập sâu nhất để hỗ trợ người dân.

Bữa cơm nuốt vội của một cán bộ ở trạm tiền phương. Ảnh: HẢI HIẾU

“Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn luôn cố gắng nhắc nhở người dân ở vùng rốn lũ không được tích trữ thức ăn, khi biết có đoàn cứu trợ, cần báo cáo rõ ràng để các đoàn có thể phân phát đầy đủ, phải như vậy thì người dân mới có thể cùng nhau vượt qua hoạn nạn” - Trung tá An nói.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai huyện Quảng Ninh, trong những ngày tới, các lực lượng tiếp tục nhận hàng cứu trợ của các mạnh thường quân và sẽ phân phát đến tận tay bà con. Công tác khắc phục sau lũ lụt vẫn đang được gấp rút triển khai để người dân ổn định cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.