Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:Tại sao vẫn còn tình trạng người ngay sợ kẻ gian?

“Tại sao vẫn còn các băng nhóm xã hội đen? Phải chăng còn việc bao che, nể nang, né tránh, chưa quyết liệt chống tội phạm?” - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu các bất cập.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:Tại sao vẫn còn tình trạng người ngay sợ kẻ gian? ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:Nước ta còn nghèo nhưng cuộc sống an toàn là mong mỏi của người dân.

Tại Hội nghị về công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm trong toàn quốc diễn ra vào chiều 22/7, theo số liệu mà Ban chỉ đạo 138/CP công bố, trong 6 tháng đầu năm nay, trên cả nước đã điều tra, khám phá 22.002 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 45.261 đối tượng (đạt tỷ lệ 75,58%), triệt phá 1.469 băng nhóm tội phạm các loại; phát hiện 7.025 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng, nhiều hơn 3,23% so với cùng kỳ năm 2013; điều tra làm rõ nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn trong ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, ngân hàng, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Các cơ quan đã đấu tranh với tội phạm ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển phát hiện bắt giữa 9.214 vụ, 13.873 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 246,039 kg heroin, 103,462kg và hơn 302.048 viên ma tý tổng hợp, 656,893 kg cần sa…tiếp tục điều tra cơ bản 61 tuyến, 185 địa bàn trọng điểm, bổ sung hồ sơ 327 đối tượng liên quan đến hoạt động tội phạm mua bán người, điều tra, làm rõ 201 vụ, bắt 293 đối tượng, giải cứu, tiếp nhận 332 nạn nhân…

Bên cạnh đó, Viện KSND các cấp đã truy tố 32.551 vụ với 59.060 bị can. TAND các cấp đã xét xử 33.308 vụ án với 60.180 bị can; xác định 1.287 vụ án điểm, phối hợp tổ chức 3.649 phiên tòa xét xử lưu động…    

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, song Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đặt ra một loạt câu hỏi: Tại sao vẫn còn các băng nhóm xã hội đen? Phải chăng còn việc bao che, nể nang, né tránh, chưa quyết liệt chống tội phạm? Tại sao vẫn còn tình trạng người ngay sợ kẻ gian? Tại sao tình hình tội phạm phức tạp như vậy nhưng việc xác định trách nhiệm còn chung chung, nhiều vụ kéo dài, chậm xử lý?

“Nước ta còn nghèo nhưng cuộc sống an toàn là mong mỏi của người dân. Xây dựng xã hội an toàn là mục tiêu của chúng ta, là nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao cho chúng ta. Do vậy chúng ta phải xác định rõ trách nhiệm cụ thể” – Phó Thủ tướng khẳng định.

Dự báo tình hình an ninh, trật tự sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn, cũng như dẫn chứng thực tế có hiện tượng tội phạm móc nối với các cơ quan chức năng để che dấu hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí tội phạm ma túy còn “mua” cả lãnh đạo cấp cao, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức, đặc biệt là băng nhóm xã hội đen tại các địa bàn trọng điểm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị không để lọt tội phạm, không để oan người vô tội, không hình sự hóa quan hệ dân sự, đồng thời tiếp tục triển khai công tác nắm tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng trong ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm.

Theo Thành Nam/Infonet

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.