PTT Nguyễn Xuân Phúc: Lãnh đạo phải đến từng nhà để lắng nghe nguyện vọng của dân

(PLO)- Sáng 2-8, sau khi thị sát tình hình giải phóng mặt bằng để mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn (Bình Định), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghiêm khắc phê bình lãnh đạo huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn, các cơ quan liên quan của tỉnh Bình Định đã chậm trễ trong triển khai giải phóng mặt bằng. 

Phó Thủ tướng cho rằng đây là một trong những đoạn có tốc độ triển khai chậm nhất trong toàn dự án mở rộng quốc lộ 1A, làm ảnh hưởng chung đến tiến độ toàn dự án.

Phó Thủ tướng cho rằng lãnh đạo chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng chưa quyết liệt, chưa sâu sát thực tế, lắng nghe tâm tư của người dân để có biện pháp giải quyết. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo chính quyền huyện Tuy Phước, thị xã An Nhơn cùng các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định phải đến từng nhà dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết dứt điểm từng vướng mắc để đáp ứng yêu cầu bàn giao mặt bằng.

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Định phải “chốt” hạn cuối cùng hoàn thành bàn giao mặt bằng để mở rộng quốc lộ 1A. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư để bố trí, ổn định chỗ ở cho những hộ bị giải tỏa trắng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã nhận khuyết điểm trước Chính phủ, Phó Thủ tướng do đã để chậm hoàn thành giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư cho người dân bị giải tỏa. Hiện tỉnh Bình Định đã và đang cử cán bộ tăng cường hỗ trợ các địa phương giải quyết việc giải phóng mặt bằng một cách rốt ráo. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã cam kết trước Chính phủ đến ngày 15-8 sẽ bàn giao tất cả mặt bằng cần giải tỏa cho các nhà thầu thi công mở rộng quốc lộ 1A.

Theo báo cáo tỉnh Bình Định, đến nay tỉnh này đã bàn giao gần 80 km trong tổng số 83,5 km chiều dài cần đền bù, giải phóng mặt bằng để mở rộng Quốc lộ 1A. Tổng kinh phí để giải phóng mặt bằng hơn 1.050 tỉ đồng. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là vẫn còn 26 hộ tại điểm đầu quốc lộ 19 thuộc huyện Tuy Phước chưa được giải tỏa nên chưa thể triển khai xây dựng cầu vượt đường sắt, đường bộ tại điểm giáp ranh giữa huyện Tuy Phước và thị xã An Nhơn.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.