Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chính phủ đang chỉ đạo thanh tra, kiên quyết xử lý sai phạm về thực phẩm

(PLO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 21-4, sau hai buổi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã làm rõ thêm nhiều vấn đề được đại biểu quan tâm, trong đó có phương án tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Khám sức khỏe định kỳ đang được thực hiện theo lộ trình

Về khám sức khỏe định kỳ, Phó Thủ tướng cho biết sau khi Nghị quyết 72 được Bộ Chính trị ban hành, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở đó, Chính phủ và Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Y tế ban hành hướng dẫn cụ thể về nội dung khám sức khỏe định kỳ cho từng nhóm đối tượng.

Theo đó, trẻ em dưới 6 tuổi được theo dõi phát triển thể chất, tinh thần, dinh dưỡng và tiêm chủng; học sinh được khám lâm sàng toàn diện, sàng lọc yếu tố nguy cơ. Người trưởng thành ngoài khám lâm sàng còn thực hiện một số xét nghiệm cận lâm sàng nhằm phát hiện sớm bệnh, nhất là các bệnh không lây nhiễm.

202604211120477162_z7747544068588_902566a83aad461b39820438437fa3e8.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: QH

Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm y tế và các nguồn hợp pháp khác. Với các nhóm chưa tham gia bảo hiểm y tế, địa phương sẽ chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để tổ chức khám sàng lọc miễn phí.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc triển khai khám sức khỏe định kỳ đang được thực hiện theo lộ trình, từng bước hoàn thiện cả về chuyên môn và tổ chức, hướng tới mục tiêu phát hiện sớm, quản lý và theo dõi sức khỏe thường xuyên cho người dân. Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế sớm ban hành nghị định làm cơ sở pháp lý để các địa phương triển khai thực hiện.

Đấu tranh không khoan nhượng với thực phẩm bẩn

Liên quan đến an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết thời gian qua, Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội đã đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi vi phạm.

“Kỳ này, Quốc hội họp đúng vào tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Chính phủ cũng đang chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Chúng tôi xác định việc này phải làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ” - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

202604211106044011_z7747502886056_a321ddaa643a00744681f70387ba50ef.jpg
Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025. Ảnh: QH

Theo Phó Thủ tướng, mỗi năm các cơ quan chức năng kiểm tra hơn 300.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đã xử lý nhiều vụ vi phạm. Bộ Công an đã có nhiều chuyên án từ cấp trung ương đến cấp địa phương để phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tội phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Chính phủ cũng đang chỉ đạo Bộ Y tế hoàn thiện dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10 tới. Đồng thời, xây dựng đề án về cơ quan quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong quản lý hiện nay.

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm, Chính phủ cũng chú trọng bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chân chính, tránh bị ảnh hưởng bởi tình trạng thực phẩm giả, kém chất lượng. Phó Thủ tướng khẳng định việc đấu tranh được xác định không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp, qua đó cùng tham gia phòng ngừa, đấu tranh với thực phẩm bẩn, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.