Đại biểu: Đề nghị nghiêm cấm xếp chương trình học liên kết xen kẽ giờ học chính khóa

(PLO)- Dù học phí chính khóa đã được miễn, nhiều phụ huynh vẫn “nặng gánh” với các khoản thu từ chương trình học liên kết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2026 và kế hoạch giai đoạn 2026-2030.

202604201710568280_z7745230398203_376ef81cc0a405c134e9af4b3972cced.jpg
ĐBQH Nguyễn Thị Thủy - Thái Nguyên. Ảnh: QH

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Thái Nguyên) tập trung vào lĩnh vực giáo dục. Bà đánh giá chủ trương “dân thụ hưởng” thời gian qua triển khai ngày càng rõ nét với nhiều chính sách đột phá.

Bà dẫn chứng các chính sách lớn như miễn toàn bộ học phí từ mầm non đến hết lớp 12 tại cơ sở công lập từ năm 2025; lộ trình cấp miễn phí sách giáo khoa từ năm 2030. Cùng với đó, việc khởi công 428 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là dấu ấn quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với đồng bào vùng sâu.

Bên cạnh kết quả tích cực, đại biểu Nguyễn Thị Thủy nêu bất cập về việc liên kết dạy học trong trường công.

Theo đại biểu, dù học phí đã được miễn toàn bộ, bữa ăn trưa được hỗ trợ nhưng nhiều phụ huynh vẫn gánh nặng chi phí từ các chương trình liên kết như tiếng Anh nâng cao, tin học quốc tế, kỹ năng sống… Việc tổ chức dày đặc các chương trình này tiềm ẩn nguy cơ chồng chéo nội dung, trong khi chất lượng chưa được kiểm định đánh giá.

Nữ đại biểu cho biết vấn đề bức xúc nhất là một số trường bố trí học liên kết xen kẽ giờ chính khóa. Học sinh không tham gia phải tách ra sinh hoạt riêng, dễ nảy sinh tâm lý mặc cảm.

202604201424442680_z7744566688573_373c8730c1b62eb45bffe50c5c31475a.jpg
Quốc hội lắng nghe ý các ý kiến kiến thảo luận. Ảnh: QH

Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị nghiêm cấm việc xếp chương trình học liên kết xen kẽ với giờ học chính khóa, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra.

“Nếu tiếp tục duy trì học liên kết thì cần bảo đảm đúng bản chất trường công, công khai minh bạch tài chính. Phải tránh tình trạng danh nghĩa là công nhưng hoạt động như tư, phụ huynh phải cõng khoản chi phí lớn” – đại biểu nhấn mạnh.

Về lâu dài, đại biểu kiến nghị ngành giáo dục cần chủ động đào tạo, tuyển dụng và điều phối giáo viên để đáp ứng nhu cầu giảng dạy các môn bổ trợ, tránh việc muốn học đủ kiến thức lại phải liên kết học thêm.

Kiến nghị ổn định quy chế tuyển sinh

Vấn đề thứ hai được đại biểu Nguyễn Thị Thủy nêu là việc thay đổi quy chế tuyển sinh đại học.

Theo đại biểu, Luật Giáo dục đại học yêu cầu phải có lộ trình phù hợp khi điều chỉnh. Song thực tế những năm gần đây, quy chế thường ban hành sát kỳ thi và có hiệu lực ngay khiến học sinh bị động.

Dẫn chứng năm 2025 quy chế ban hành ngày 19-3, năm 2026 là ngày 15-2 – chỉ trước kỳ thi khoảng hơn 3 tháng. Điều này gây áp lực lớn, ảnh hưởng đến tâm lý và kế hoạch ôn tập của học sinh.

Đại biểu kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu thời điểm ban hành và hiệu lực chính sách hợp lý hơn, đặc biệt với những thay đổi lớn để người dân có sự chuẩn bị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.