Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Quảng Trị có cơ hội lịch sử thành cực tăng trưởng mới

(PLO)- Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Đoàn ĐBQH Quảng Trị khẩn trương tổng hợp, chuyển đến cơ quan liên quan để xem xét, xử lý kịp thời các kiến nghị của cử tri.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-7, tại trụ sở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 78 xã, phường, đặc khu trong toàn tỉnh Quảng Trị với sự tham gia của gần 1.000 cử tri.

Phấn khởi trước những đổi thay tích cực của đất nước

Tại hội nghị, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Nguyễn Minh Tâm đã báo cáo với cử tri về những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và hoạt động của đoàn tại kỳ họp. Trong đó, Quốc hội đã thông qua 38 luật và 52 nghị quyết, trong đó có 16 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến về 6 dự án luật.

Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp xúc cử tri tại Quảng Trị
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: B.T

Sau khi nghe báo cáo, các cử tri có mặt trực tiếp tại hội nghị đều bày tỏ sự phấn khởi và đánh giá cao trước những đổi thay tích cực của đất nước, nhất là việc triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập tỉnh.

Bên cạnh đó, cử tri phường Đồng Hới cũng nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề dân sinh như an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý tồn đọng đất đai...

Một số cử tri các điểm cầu tại phường Đông Hà và xã Khe Sanh, Diên Sanh, Phong Nha, Nam Gianh, Quảng Trạch cũng nêu các kiến nghị về việc bố trí, giải quyết cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập xã, phường.

Đặc biệt, nhiều cử tri cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng thực phẩm giả, thuốc giả xuất hiện ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Qua đó, đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng có giải pháp quyết liệt hơn, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm.

pho-thu-tuong-nguyen-chi-dung-tiep-xuc-cu-tri (1).jpg
Tại hội nghị, cử tri Quảng Trị bày tỏ sự phấn khởi trước sự đổi thay tích cực của đất nước và nêu nhiều kiến nghị. Ảnh: B.T

Cơ hội lịch sử sau sáp nhập

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, kỳ họp thứ 9 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách thể chế, với nhiều quyết sách mang tính nền tảng. Việc Quốc hội thông qua hàng loạt luật, nghị quyết đã tạo dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, hiện đại, hướng đến nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Theo Phó Thủ tướng, tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập sẽ có quy mô lớn hơn, tiềm lực mạnh hơn và có cơ hội lịch sử để trở thành cực tăng trưởng mới, đầy triển vọng của vùng Bắc Trung Bộ.

Tuy nhiên, bước vào một giai đoạn phát triển mới, đứng trước nhiều thời cơ và thách thức mới, tỉnh Quảng Trị cần có sự đồng thuận xã hội, chiến lược quy hoạch bài bản và cơ chế chính sách linh hoạt, lấy người dân và nhà đầu tư làm trung tâm.

pho-thu-tuong-nguyen-chi-dung-tiep-xuc-cu-tri (2).jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: B.T

Để tận dụng hiệu quả cơ hội lịch sử sau sáp nhập, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị tỉnh Quảng Trị khẩn trương, quyết liệt triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cấp ủy, chính quyền phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu. Cán bộ, đảng viên phải đổi mới tư duy, hành động vì lợi ích chung, loại bỏ tư tưởng cục bộ, bảo thủ, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đổi mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh, cần điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo tư duy mới với tầm nhìn liên kết vùng, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của việc mở rộng không gian. Đồng thời, xác định rõ vai trò của hệ thống hạ tầng chiến lược trong kết nối liên vùng và tạo động lực tăng trưởng.

Thời gian tới, tỉnh cần tập trung đầu tư các công trình trọng điểm như: cao tốc Cam Lộ-La Sơn, Quốc lộ 15D (Mỹ Thủy-La Lay), đường ven biển, các cảng biển Cửa Việt, Mỹ Thủy, Hòn La, sân bay Đồng Hới, sân bay Quảng Trị cùng khu kinh tế trọng điểm như Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, VSIP, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.