Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và Quảng Trị

(PLO)-Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả tích cực của Quảng Bình và Quảng Trị, đồng thời chỉ ra hướng đi chiến lược để hai tỉnh phát huy lợi thế. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-6, tại TP Đồng Hới, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc quan trọng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc Ban Thường vụ tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc Ban Thường vụ hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Ảnh: T.Chuyên

Điểm nhấn phát triển và định hướng chiến lược cho hai tỉnh anh em

Báo cáo với Tổng Bí thư cùng đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải đã báo cáo kết quả triển khai, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2025, cả Quảng Bình và Quảng Trị đều đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đối với tỉnh Quảng Bình, GRDP ước tăng 7,74%, vốn đầu tư thực hiện tăng 14,3%; tổng thu ngân sách ước đạt hơn 4.200 tỉ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ). Đặc biệt, tỉnh đã khởi công Nhà ga hành khách T2 Cảng Hàng không Đồng Hới và thông xe kỹ thuật đoạn cao tốc Bùng-Vạn Ninh vượt tiến độ 6 tháng, cùng với việc hoàn thành đợt 1 chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo.

Đối với tỉnh Quảng Trị, tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,16%, tổng thu ngân sách đạt 2.141 tỉ đồng (tăng 12,6%). Tỉnh cũng đã hoàn thành xuất sắc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với kết quả vượt 41,5% kế hoạch cho hộ nghèo, cận nghèo.

z6740399059296_d1bdbc6a694846fa2c2d9aab3ef76943.jpg
Quảng Bình và Quảng Trị là hai địa phương có nhiều điểm tương đồng, có tiềm năng to lớn trong việc phát triển năng lượng tái tạo. Ảnh: B.T

Lãnh đạo hai tỉnh cũng nhấn mạnh những tiềm năng to lớn của Quảng Trị trong tương lai, đặc biệt là về du lịch, với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cùng nhiều di tích lịch sử-văn hóa. Tỉnh Quảng Trị mới được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam, nhất là du lịch mạo hiểm.

Về cửa ngõ giao thương quốc tế, tỉnh Quảng Trị mới sở hữu ba cửa khẩu quốc tế (Lao Bảo, La Lay, Cha Lo), các cảng nước sâu Hòn La, Mỹ Thủy, cùng hệ thống giao thông đường bộ và hai cảng hàng không. Điều này tạo lợi thế vượt trội để tỉnh phát triển ngành logistics, trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa và hậu cần quốc tế. Về kinh tế trụ cột, Quảng Trị sẽ tập trung phát huy tiềm năng để phát triển các ngành kinh tế như công nghiệp năng lượng sạch, công nghiệp chế biến chế tạo công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, và du lịch. Mục tiêu là trở thành trung tâm năng lượng và công nghiệp sạch của khu vực miền Trung và hành lang kinh tế Đông-Tây.

Hai tỉnh cũng xác định triển khai quyết liệt Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với việc tăng cường xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW. Đồng thời, khẩn trương rà soát cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấn đấu vào Top 20 toàn quốc.

Nâng tầm vị thế, tiềm năng phát triển trong tương lai

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đáng khích lệ của Quảng Bình và Quảng Trị.

Tổng Bí thư nhấn mạnh hai tỉnh là "anh em giàu truyền thống" với nhiều điểm tương đồng, cùng tọa lạc tại vị trí chiến lược ở khu vực Bắc Trung Bộ. Hai tỉnh không chỉ là cầu nối trọng điểm của miền Bắc và miền Nam mà còn là cửa ngõ thông thương của hành lang kinh tế Đông-Tây, kết nối với Lào, cùng với bề dày lịch sử lâu đời.

tong-bi-thu-to-lam (1).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng trong tương lai hai địa phương sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Ảnh: T.Chuyên

Tổng Bí thư cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập hiện nay của hai địa phương như: Quy mô nền kinh tế còn nhỏ, dư địa tăng trưởng hẹp, thiếu không gian phát triển, tốc độ phát triển kinh tế giữa các ngành, các vùng thiếu đồng đều. Tỉ trọng nông lâm ngư nghiệp trong GDP vẫn còn cao, trong khi công nghiệp chế biến, công nghiệp công nghệ cao phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng logistics, cụm khu công nghiệp, giao thông kết nối vùng tuy được đầu tư nhưng chưa đồng bộ. Một số chỉ tiêu về giáo dục, y tế, văn hóa vẫn còn thấp hơn mặt bằng chung cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, hai địa phương sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Trong thời gian tới, hai tỉnh cần cùng nhau viết tiếp những trang sử đổi mới, hợp nhất, đoàn kết, đồng lòng hướng đến sự phát triển giàu mạnh trong tương lai.

tong-bi-thu-to-lam (3).JPG
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình. Ảnh: B.T

Trước buổi làm việc, trong sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến viếng, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình tại TP Đồng Hới.

Kiến nghị và đề xuất

Để tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ sau hợp nhất hai tỉnh, tạo ra không gian mới, động lực mới, thời cơ mới, hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cũng có những kiến nghị và đề xuất.

Cụ thể, đề xuất Bộ Chính trị sớm ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Bắc Trung Bộ, đặc biệt là cơ chế, chính sách riêng cho Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, góp phần định vị trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp khu vực Đông Nam Á.

Kiến nghị Trung ương xem xét không điều tiết về ngân sách Trung ương đối với các tỉnh nhận bổ sung cân đối trên 50%, để ưu tiên nguồn lực cho phát triển địa phương.

Đề xuất sử dụng nguồn vốn viện trợ cho Lào từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ xây dựng 18km đường từ cửa khẩu Na Phàu (Lào) về phía tỉnh Khăm Muồn, nhằm thúc đẩy giao thương qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo - Na Phàu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.