Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cắt băng khánh thành nhà máy ô tô điện VinFast Hà Tĩnh

(PLO)- Sau 7 tháng khởi công, Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh đã khánh thành, sẽ tạo gần 6.000 việc làm trực tiếp ngay trong giai đoạn đầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-6, Công ty VinFast chính thức khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh tại Khu Kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, với quy mô 360.000 m2, công suất 200.000 xe/năm.

khanh-nha-o-to-dien-Ha-Tinh.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và tỉnh Hà Tĩnh tới dự và cắt băng khánh thành.

Nhà máy ô tô điện tại Vũng Áng với thời gian thi công và lắp đặt nhà xưởng, máy móc chỉ trong chưa đầy 7 tháng, VinFast Hà Tĩnh được ghi nhận là một trong những nhà máy ô tô có tốc độ hoàn thiện nhanh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

Nguyen-Viet-Quang.jpg
Ông Nguyễn Việt Quang Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup phát biểu tại sự Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Việt Quang- Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: Nhà máy VinFast tại Hà Tĩnh có quy mô 360.000 m2, bao gồm hệ thống phân xưởng chính gồm: Hàn thân vỏ, Sơn, Lắp ráp cùng nhiều khu vực phụ trợ hiện đại; cùng dây chuyền sản xuất được tự động hóa cao và vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về Quản lý chất lượng, Quản lý môi trường và các Tiêu chuẩn của ngành ô tô toàn cầu.

Thông qua việc xây dựng cụm công nghiệp phụ trợ ngay trong khuôn viên nhà máy, thu hút các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng, VinFast Hà Tĩnh cũng góp phần hiện thực hóa mục tiêu nội địa hóa trên 80% vào năm 2026 cho VinFast...

Vo-Trong-Hai.jpg
Ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, nhà máy sẽ tạo ra gần 6.000 việc làm trực tiếp ngay trong giai đoạn đầu và có thể mở rộng lên đến 15.000 lao động trong tương lai, qua đó góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương và đóng góp cho an sinh xã hội..”.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá: Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô điện Vinfast đã khẳng định tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Vingroup trong phát triển thương hiệu xe điện thông minh nói riêng và sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong kỷ nguyên công nghiệp xanh và chuyển đổi số.

nha-may-vin.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn đại biểu tham quan nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Đối với Hà Tĩnh, Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast đi vào hoạt động đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Nhà máy đi vào hoạt động đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống Nhân dân.

Đồng thời, tạo động lực mới để Hà Tĩnh tiếp tục vươn lên, là một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên công nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng”.

xe-dien.jpg
Bên trong Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, VinFast đang là thương hiệu ô tô chiếm thị phần lớn nhất tại Việt Nam, với hơn 56.000 xe được bán ra, trong đó ba mẫu xe VF 3, VF 5 và VF 6 là những sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường. Ô tô điện VinFast cũng đang được người tiêu dùng tại nhiều thị trường quốc tế như Philippines, Indonesia… ưa chuộng.

o-to-dien.jpg
Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 6000 người.

Hiện tại, VinFast có năm nhà máy đang được triển khai tại Việt Nam, Mỹ, Ấn Độ và Indonesia. Trong đó, ngoài hai nhà máy tại Việt Nam là VinFast Hải Phòng và VinFast Hà Tĩnh đã đi vào hoạt động, dự kiến hai nhà máy tại Ấn Độ và Indonesia cũng sẽ sớm khánh thành và đưa vào vận hành để đáp ứng nhu cầu tại các thị trường quốc tế chiến lược.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.