Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu tăng tốc thi công Vành đai 3 qua Tây Ninh

(PLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra dự án Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh và yêu cầu thi công liên tục “3 ca, 4 kíp” để giữ vững các mốc tiến độ đã đề ra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đã đi thực tế kiểm tra tiến độ thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM tại khu vực nút giao Mỹ Yên đoạn kết với cao tốc TP.HCM - Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh.

20251124_081833.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nghe báo cáo về tiến độ dự án Vành đai 3 tại nút giao Mỹ Yên. Ảnh: HUỲNH DU

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh), đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh dài 6,8 km, thuộc hai dự án thành phần số 7 và 8, bao gồm phần đầu tư xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã triển khai ba gói thầu chính với khối lượng thi công đạt hơn 87%, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.jpg
Nút giao Mỹ Yên kết nối giữa Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: HUỲNH DU

Đơn vị thi công dự kiến thông xe tạm phần đường cao tốc vào ngày 19-12, trước khi thông xe chính thức toàn tuyến vào tháng 3-2026.

dji_fly_20251124_075556_518_1763945769467_photo_optimized.jpg
Dự án Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Tây Ninh đã đạt hơn 87% giá trị xây dựng. Ảnh: HUỲNH DU

Song song đó, tỉnh Tây Ninh đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025. Để thực hiện, tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu bám sát hiện trường, tăng cường nhân lực, thiết bị và đảm bảo nguồn tài chính phục vụ thi công liên tục.

20251124_082307(0).jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trao tặng quà động viên công nhân thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM tại nút giao Mỹ Yên. Ảnh: HUỲNH DU

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát sản lượng, đồng thời đưa ra các giải pháp bù đắp khối lượng chậm; chủ động tính toán thời gian dự phòng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Việc duy trì tiến độ là cần thiết để đảm bảo hoàn thành cơ bản dự án trước 19-12-2025, đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận nỗ lực đã đạt được, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tỉnh Tây Ninh, chủ đầu tư và các nhà thầu. Tuy vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu toàn bộ lực lượng thi công không được lơ là, tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng tốc độ triển khai và thi công “3 ca, 4 kíp” để bảo đảm tiến độ chung.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.jpg
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo làm “3 ca, 4 kíp” tại dự án Vành đai 3. Ảnh: HUỲNH DU

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường công tác giám sát, kiểm tra liên tục chất lượng từng hạng mục, tránh phát sinh các điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ và an toàn công trình.

Việc hoàn thành đúng tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM là nhiệm vụ trọng tâm, cần sự phối hợp chặt chẽ của toàn bộ hệ thống, từ địa phương đến nhà thầu thi công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.