Phó Thủ tướng Mai Văn Chính thị sát đường Vành đai 3 TP.HCM

(PLO)- Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị thi công đường Vành đai 3 TP.HCM khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, làm "3 ca, 4 kíp" để đảm bảo thông xe kỹ thuật theo đúng thời gian đề ra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Sáng 25-9, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng Đoàn kiểm tra số 7 đã đi thực tế kiểm tra tiến độ thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Đoàn công tác đi thực tế tại hai địa điểm là khu vực cầu Bình Gởi và khu vực nút giao Tân Vạn.

Clip: Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đi thực tế kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, cho biết hiện nay công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng dự án đã hoàn thành 100% .

Các nhà thầu đang tăng tốc thi công các hạng mục. Tập trung thực hiện 100 ngày đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo hoàn thành mốc tiến độ trong năm 2025.

Cũng theo đơn vị này, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy mạnh thi công, bám sát tiến độ.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, có giải pháp kịp thời bù lại sản lượng đã chậm; dự phòng thời gian trong điều kiện thời tiết không thuận lợi; tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị thi công, nguồn lực tài chính để tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành dự án trước ngày 19-12-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

vành đai 3 (14).jpg
Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM đẩy nhanh tiến độ làm ‘3 ca, 4 kíp’ để đảm bảo thông xe kỹ thuật theo đúng thời gian đề ra. Ảnh: LÊ ÁNH
vành đai 3 (13).jpg
Phó Thủ tướng tặng quà động viên công nhân thi công dự án Vành đai 3 TP.HCM tại khu vực cầu Bình Gởi. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao kết quả đã đạt được tính đến thời điểm hiện nay. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo TP.HCM, chủ đầu tư và các nhà thầu để dự án đảm bảo tiến độ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công làm “3 ca, 4 kíp” để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư phải giám sát, kiểm tra sát sao, liên tục để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

vành đai 3 (3).JPG
vành đai 3 (4).JPG
vành đai 3 (5).JPG
vành đai 3 (7).JPG
vành đai 3 (6).JPG
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nghe báo cáo về tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM. Ảnh: LÊ ÁNH
vành đai 3 (12).jpg
Phối cảnh cầu Bình Gởi khi hoàn thành. Ảnh: LÊ ÁNH
vành đai 3 (11).jpg
vành đai 3 (10).jpg
vành đai 3 (9).jpg
Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo thời gian hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: LÊ ÁNH
vành đai 3 (8).jpg
Cầu Bình Gởi đang được xây dựng. Ảnh: LÊ ÁNH

Dự án đường Vành đai 3 có chiều dài khoảng 76,34 km, đi qua địa phận 3 địa phương gồm: TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh được chia thành 8 dự án thành phần.

Quy mô đầu tư phân kỳ 4 làn xe và đường song hành hai bên (đường đô thị 2-3 làn xe) đầu tư không liên tục. Tổng mức đầu tư gần 75.400 tỉ đồng (vốn đầu tư công).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm