Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: Tây Ninh cần tăng tốc bứt phá cuối năm 2025

(PLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tăng tốc phát triển, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã làm việc với tỉnh Tây Ninh, nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, xuất nhập khẩu, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng và nhà ở xã hội.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính 5.JPG
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh, 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế Tây Ninh duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, GRDP ước tăng 9,63%, vượt kịch bản Chính phủ giao.

Công nghiệp tăng 15,17%, nông nghiệp ổn định với sản lượng lúa hơn 3,53 triệu tấn, trong đó 70% chất lượng cao; 82% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xuất khẩu đạt 13 tỉ USD, nhập khẩu gần 10 tỉ USD. Thu ngân sách hơn 37.400 tỉ đồng, đạt 105% dự toán.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính 6.JPG
GRDP 9 tháng đầu năm tỉnh Tây Ninh ước tăng 9,63%. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, kết quả đạt được từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị dù tỉnh vừa trải qua giai đoạn sáp nhập, còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn là điểm nghẽn. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, nhiều thủ tục phát sinh khiến giải ngân chậm, tỉ lệ đạt 64–67%, thấp hơn so các năm trước.

Bên cạnh đó, hạ tầng số chưa đồng bộ, đội ngũ cán bộ cấp xã chưa đáp ứng được khối lượng công việc khi gánh thêm nhiệm vụ của cấp huyện, trong khi biên chế hạn chế. Tỉnh đã biệt phái hơn 40 cán bộ từ cấp tỉnh về cơ sở nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính 3.JPG
Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HUỲNH DU

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út kiến nghị Chính phủ điều chỉnh khung biên chế theo đặc thù địa phương; đồng thời đề nghị Bộ Tài chính xem xét cơ chế điều tiết 20% nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tránh ảnh hưởng đến vốn cho các công trình trọng điểm và hạ tầng liên kết vùng.

"Tây Ninh sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu năm 2025 và chuẩn bị định hướng phát triển giai đoạn 2026–2030", ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao kết quả mà Tây Ninh đạt được, từ tăng trưởng GRDP, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đến thu ngân sách vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên, ông chỉ rõ tỉnh còn nhiều thách thức: tăng trưởng chưa thật sự bền vững, hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, nguồn thu ngân sách chưa ổn định, an ninh biên giới còn tiềm ẩn phức tạp.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính 1.JPG
Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: HUỲNH DU

Phó Thủ tướng yêu cầu Tây Ninh phát huy lợi thế, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, thúc đẩy môi trường đầu tư, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, ưu tiên hạ tầng giao thông hiện đại, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. “Từ nay đến cuối năm, Tây Ninh phải tăng tốc bứt phá, nếu phấn đấu đạt 10% GRDP thì càng tốt. Vấn đề đầu tư công phải giải ngân 100%”, ông nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ và các bộ, ngành sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn về vốn, tài chính, hạ tầng cho Tây Ninh, tạo điều kiện để tỉnh hoàn thành mục tiêu 2025, hướng tới giai đoạn phát triển mới 2026–2030.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.