Phó Thủ tướng làm việc với Viện Nghiên cứu hạt nhân Lâm Đồng

(PLO)- Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao hiệu quả lò phản ứng ở Viện hạt nhân Đà Lạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đến làm việc với Viện Nghiên cứu hạt nhân tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Phó Thủ tướng -2.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc với Viện Nghiên cứu hạt nhân Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Cùng tham dự có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc; Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng và tập thể cán bộ, chuyên gia của Viện Nghiên cứu hạt nhân.

Trước khi làm việc, đoàn công tác đã tham quan, nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển và hoạt động khoa học – công nghệ của viện.

Báo cáo tại buổi làm việc, Viện trưởng Cao Đông Vũ cho biết, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt là đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, hiện đang vận hành lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt công suất 500 kWt.

Lò phản ứng này đã vận hành an toàn suốt 40 năm, được Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đánh giá là “lò công suất nhỏ hiệu quả nhất thế giới”.

Phó Thủ tướng .jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Mỗi năm, Viện sản xuất hàng nghìn curie đồng vị và dược chất phóng xạ như I-131, Tc-99m, P-32, cung cấp cho 23 đơn vị y học hạt nhân trên toàn quốc, phục vụ khoảng 500.000 lượt bệnh nhân. Một phần sản phẩm cũng được xuất khẩu sang Campuchia.

Ngoài ra, kỹ thuật hạt nhân của Viện còn được ứng dụng trong khảo cổ học, phân tích thổ nhưỡng, quan trắc phóng xạ môi trường, nghiên cứu xói mòn đất, nhân giống lan và nấm dược liệu bằng bức xạ.

Phó Thủ tướng -5.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đại biểu tham quan lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Doanh thu dịch vụ và hợp đồng kinh tế của Viện đạt khoảng 50–60 tỉ đồng mỗi năm, góp phần vào ngân sách và hoạt động nghiên cứu.

Định hướng thời gian tới, Viện kiến nghị Chính phủ xem xét nâng cấp lò phản ứng, bổ sung nhiên liệu để vận hành ổn định đến năm 2038; đồng thời hỗ trợ đào tạo khoảng 300 nhân lực phục vụ Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân công suất 10 MWt tại Đồng Nai. Viện cũng đề xuất mở rộng nghiên cứu thuốc phóng xạ thế hệ mới và công nghệ lò mô-đun nhỏ (SMR) nhằm góp phần phát triển ngành năng lượng nguyên tử bền vững trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.