Lâm Đồng chấn chỉnh tình trạng 'cò đất', siết lại thủ tục đất đai cấp xã

(PLO)- UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng môi giới bất động sản trái phép, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục đất đai sau khi chính quyền hai cấp chính thức đi vào hoạt động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo toàn diện các sở, ngành và địa phương chấn chỉnh tình trạng “cò đất” lộng hành, đồng thời khắc phục những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại các xã, phường và đặc khu Phú Quý sau ngày 1-7-2025 – thời điểm chính quyền địa phương hai cấp được kiện toàn theo Nghị định 151/2025.

thủ tục đất đai.jpg
Chính quyền hai cấp vận hành, Lâm Đồng chấn chỉnh thủ tục đất đai. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, tình trạng môi giới bất động sản trái phép diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các khu vực có thông tin quy hoạch, chuẩn bị triển khai các dự án hạ tầng, du lịch, đô thị... Tình trạng này gây nhiễu loạn thông tin thị trường, đẩy giá đất lên bất thường, phát sinh tranh chấp, ảnh hưởng đến trật tự xây dựng, môi trường đầu tư và an ninh địa phương.

Trong khi đó, việc chuyển giao thẩm quyền giải quyết thủ tục đất đai cho chính quyền cấp xã/phường theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP còn lúng túng, gây khó khăn cho người dân khi làm thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp môi giới không có chứng chỉ hành nghề hoặc hoạt động sai quy định pháp luật. Đồng thời, các địa phương phải công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các dự án được cấp phép để ngăn chặn tình trạng đồn đoán, “thổi giá”.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo bố trí công chức đầu mối tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã để hỗ trợ tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ đất đai, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai khu vực, nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm phiền hà cho người dân.

Công an tỉnh được giao điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, tụ tập gây rối liên quan môi giới trái phép, đặc biệt là các đường dây hoạt động trên mạng xã hội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra, xử lý tình trạng tự ý san gạt, phân lô, chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp trái phép; đồng thời theo dõi sát tình hình sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp tại các điểm nóng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, hỗ trợ thanh toán không tiền mặt và dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo thông suốt trong quá trình tổ chức lại bộ máy chính quyền hai cấp.

UBND tỉnh nhấn mạnh: Các đơn vị, địa phương phải nghiêm túc thực hiện chỉ đạo để lập lại trật tự thị trường bất động sản, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.