Phó Thủ tướng: Lâm Đồng tuyệt đối không để xảy ra sự cố nào tương tự

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ một sự cố nào, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ vào sáng 31-7 tại TP Bảo Lộc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có những chỉ đạo liên quan đến sạt lở.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VT

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VT

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tỉnh Lâm Đồng tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ một sự cố nào tương tự. Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cứu nạn, khắc phục sự cố, nếu không làm được sẽ bị kiểm điểm.

Cũng theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, có thể lý do sạt lở trước đó là bất ngờ nhưng hiện tại khi đã chủ động mà để xảy ra sự cố nữa là có khuyết điểm.

“Ở hiện trường bây giờ quá đông người, điều đó không cần thiết vì với tám xe lực lượng chức năng, ba xe phòng cháy chữa cháy, nếu lỡ đất lại ập xuống xem như mình mất luôn những phương tiện đó. Chính vì vậy, ai muốn vô khu vực này phải có nguyên tắc, kể cả các phóng viên, nhà báo”- Phó thủ tướng nói thêm.

Sau khi thị sát, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng phải rà soát, cảnh báo những vùng nguy cơ sạt lở. Ảnh: VT

Sau khi thị sát, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng phải rà soát, cảnh báo những vùng nguy cơ sạt lở. Ảnh: VT

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cần phải kiểm soát thông tin, để có những thông tin đúng mực. Đối với các đồng chí đã hy sinh, ông yêu cầu chính quyền địa phương và tỉnh cần lo hậu sự cho chu đáo.

“Sẽ có văn bản Tổ quốc ghi công cho ba đồng chí chiến sĩ công an đã hy sinh” - Phó Thủ tướng nói tiếp.

Hiện trường sạt lở từ vườn sầu riêng xuống Quốc Lộ 20 làm 3 CSGT và một người dân tử vong. Ảnh: VT

Hiện trường sạt lở từ vườn sầu riêng xuống Quốc Lộ 20 làm 3 CSGT và một người dân tử vong. Ảnh: VT

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tránh việc tập trung một chỗ sạt lở mà không để ý đến những chỗ cũng có nguy cơ xảy ra sạt lở khác.

“Việc rà soát cũng rất cần thiết, tiếp theo là phải cảnh báo. Những vị trí có nguy cơ buộc phải có phương án xử lý đặc biệt là di dời dân, tuyệt đối không để mất một người nào nữa. Ít nhất dựa vào kinh nghiệm của những người có kinh nghiệm, đánh giá nguy cơ để đưa ra phương án xử lý kịp thời. Đặc biệt, không chỉ ở Lâm Đồng mà cảnh báo cho cả nước, vì bây giờ là đầu mùa mưa bão” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị các trưởng ban, ngành tham mưu với chính phủ về các phương án để từ đó đưa ra văn bản chỉ đạo chung cho cả nước.

Công an Lâm Đồng báo cáo với Phó Thủ tướng về vụ sạt lở ở chốt CSGT đèo Bảo Lộc. Ảnh: V.T

Công an Lâm Đồng báo cáo với Phó Thủ tướng về vụ sạt lở ở chốt CSGT đèo Bảo Lộc. Ảnh: V.T

“Cuối cùng là thích ứng, tương lai chúng ta phải sống chung với sự biến đổi khí hậu cực kì khắc nghiệt. Chúng ta phải tính toán làm sao, không phải cái cao tốc sao cho to hơn mà là cái cống làm sao dẫn được nhiều nước hơn. Từ nhà cửa, đường xá quy hoạch, bảo vệ phát triển rừng, dòng chảy, nguồn nước… sao cho nó thích ứng với hiện tại” - ông nói thêm.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh sau những sự vụ như vậy, Văn phòng Chính phủ sẽ ghi nhận và có sự ưu tiên nhất định để cao tốc nhanh được hoàn thành. Bởi sinh mạng con người là vô giá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.