Đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc để tìm kiếm

(PLO)- Tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ Quốc phòng cho biết đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Công Binh và Bộ Tư Lệnh QK7 sẵn sàng hỗ trợ Lâm Đồng tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ vụ việc sạt lở tại đèo Bảo Lộc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc để tìm kiếm

Đến sáng nay, nạn nhân thứ 4 bị mất tích trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa được tìm thấy và lực lượng công an đã đưa chó nghiệp vụ vào tìm kiếm.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: VT

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: VT

Tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ vào sáng nay, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Công Binh và Bộ Tư Lệnh QK7 sẵn sàng hỗ trợ Lâm Đồng trong vụ việc sạt lở tại đèo Bảo Lộc.

Cụ thể, sẽ hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng trong công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Cũng tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đề nghị các đơn vị khắc phục ngay sự cố sạt lở tại đèo Bảo Lộc theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang.

Đồng thời, Ông Quân chỉ đạo các sở, ngành rà soát tất cả các Quốc lộ có nguy cơ sạt lở để có phương án phòng ngừa, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân và của nhà nước.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) thông tin tại buổi làm việc. Ảnh: VT

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) thông tin tại buổi làm việc. Ảnh: VT

Liên quan tới vụ việc, hiện công việc tìm kiếm nạn nhân thứ 4 và giải tỏa điểm sạt lở đang được các lực lượng và phương tiện khẩn trương thực hiện. Lực lượng cứu hộ đã dùng nhiều xe máy xúc để đào xới đất, tìm thi thể nạn nhân còn lại.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa chó nghiệp vụ vào để hỗ trợ việc tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mất tích và khắc phục sự cố. Ảnh: VT

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mất tích và khắc phục sự cố. Ảnh: VT

Hiện trường rất nhiều đất đá sạt xuống đường đèo Bảo Lộc. Ảnh: VT

Hiện trường rất nhiều đất đá sạt xuống đường đèo Bảo Lộc. Ảnh: VT

Các vật dụng được tìm thấy dưới lớp đất bị vùi lấp. Ảnh: VT

Các vật dụng được tìm thấy dưới lớp đất bị vùi lấp. Ảnh: VT

Hiện trường ngổn ngang cây cối từ đồi núi sạt xuống. Ảnh: VT

Hiện trường ngổn ngang cây cối từ đồi núi sạt xuống. Ảnh: VT


Giám định 1 thi thể trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Một trong ba thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc không còn nguyên vẹn nên cơ quan chức năng sẽ phải đưa đi giám định.

Những người gặp nạn là thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi) và Đại úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi, cùng công tác tại Trạm CSGT Madaguoi) và một người dân tên Ngọc Anh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng, tổng lượng mưa tính từ 20 giờ ngày 29-7 đến 15giờ ngày 30-7 đạt từ 40 đến 70 mm, có nơi đạt 190 mm: Đèo Bảo Lộc đạt 196 mm, xã B’Lá - Bảo Lâm đạt 136 mm, xã Lộc Thành - Bảo Lâm đạt 132,8 mm, thị trấn Đạ M’ri - Đạ Huoai đạt 130,2 mm, xã Lộc Phú - Bảo Lâm đạt 126,4 mm, xã Đại Lào - Bảo Lộc đạt 122 mm, xã Lộc Tân - Bảo Lâm đạt 113,6 mm, xã Rô Men - Đam Rông đạt 102 mm.

Cảnh báo khả năng diễn biến mưa lớn từ 48 giờ đến 72 giờ tới: Tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 30 đến 50 mm, có nơi đạt trên 80 mm trong vòng 24 giờ.

Mưa lớn trên khu vực tỉnh Lâm Đồng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.