Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát dự án hầm đèo Cả

(PLO)- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đặc biệt lưu ý nhà đầu tư, các đơn vị giám sát phải tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng khi thị sát dự án hầm đường bộ qua đèo Cả trên quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên- Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát dự án hầm đường bộ qua đèo Cả. Ảnh: TẤN LỘC

Sáng nay 2-7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của Chính phủ đi thị sát, kiểm tra việc thi công dự án hầm đường bộ qua đèo Cả trên quốc lộ 1 đoạn giáp ranh hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Đèo Cả- chủ đầu tư dự án - cho biết dự án hầm đường bộ qua đèo Cả có tổng chiều dài hơn 13km, được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc thiết kế 80km/g. Trong đó, hầm đèo Cả dài hơn 4,1km gồm hai đường hầm song song cách nhau 30m, mỗi đường hầm gần 10m. Hầm Cổ Mã dài 500m, có thiết kế tương tự hầm đèo Cả.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra việc thi công đường hầm Đèo Cả vừa được khoan. Ảnh: TẤN LỘC

Dự án khởi công tháng 11-2012, có tổng mức đầu tư ban đầu hơn 15.600 tỉ đồng; trong đó hầm đèo Cả thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng- kinh doanh- chuyển giao) và hầm Cổ Mã thực hiện theo BT (xây dựng- chuyển giao). Trong hai hạng mục quan trọng của dự án, hầm Cổ Mã có mức đầu tư hơn 570 tỉ đồng đã thông hầm vào tháng 11-2014, hoàn thành bê tông vỏ hầm ngày 12-6, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành, chính thức vận hành, khai thác từ tháng 8-2015. Trong khi đó, đến nay hầm Đèo Cả đã khoan được 3.050m/8.250m đường hầm, dự thông hầm vào tháng 9-2016, hoàn thành vào tháng 7-2017.

Báo cáo với đoàn công tác của Chính phủ, đại diện đơn vị giám sát dự án hầm Đèo Cả cam kết sẽ đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cũng cho rằng đến thời điểm này dự án được thực hiện đúng kế hoạch. Thứ trưởng Thể cũng đánh giá cao việc chủ đầu tư dự án đã chủ động cùng tư vấn thiết kế điều chỉnh thiết kế cho phù hợp, tiết giảm hơn 4.000 tỉ đồng triển khai tiếp dự án hầm đường bộ qua đèo Cù Mông trên quốc lộ 1 đoạn giáp ranh hai tỉnh Bình Định, Phú Yên.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tặng quà, động viên các đơn vị thi công, giám sát. Ảnh: TẤN LỘC

Trực tiếp kiểm tra thi công hầm Đèo Cả, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao tiến độ, công tác an toàn lao động của công trình này. Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị giám sát, thi công phải đặc biệt lưu ý quy trình quản lý chất lượng công trình. “Lo nhất là vấn đề chất lượng công trình nhưng theo cam kết của đơn vị giám sát thì yên tâm phần nào. Tuy nhiên, tuyệt đối không được lơ là. Tôi yêu cầu phải tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, nhất là giai đoạn nước rút, vội vã sẽ dễ dẫn đến lơ là. Nếu không sẽ phải trả giá. Phải đảm bảo chất lượng để thể hiện xứng đáng với đồng tiền mà người dân đóng phí”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng cho biết Chính phủ đã đồng ý bổ sung dự án hầm đường bộ qua đèo Cù Mông và dự án hầm đèo Hải Vân để Công ty CP Đầu tư Đèo Cả thực hiện. Theo lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, hai dự án này sẽ được khởi công trong năm nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.