Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: “Hết sức cẩn trọng với Sông Tranh 2”

Nếu động đất vượt giá trị cực đại thì không thể đưa công trình vào vận hành được.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: “Hết sức cẩn trọng với Sông Tranh 2” ảnh 1

“Có ý kiến cho rằng thủy điện Sông Tranh 2 đã hoàn thiện mà không đưa vào sử dụng thì sẽ lãng phí. Nhưng Chính phủ xác định phải đặt sự an toàn lên trên hết” - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (ảnh) khẳng định với báo giới bên lề hành lang Quốc hội ngày 30-10.

. Phóng viên: Dù đã rà soát nhưng vì sao chúng ta vẫn để “lọt lưới” những công trình xảy ra nhiều vấn đề, chẳng hạn như thủy điện Sông Tranh 2?

+ Việc triển khai các thủy điện được thực hiện rất chặt chẽ, từ bước quy hoạch đến lập dự án, thiết kế, đánh giá tác động môi trường, đánh giá động đất, đứt gãy… Riêng với thủy điện Sông Tranh 2, thời gian qua Chính phủ đã giao các bộ, Hội đồng Giám sát Quốc gia và cả tư vấn quốc tế thực hiện khảo sát, đánh giá. Hiện việc thấm nước đã xử lý cơ bản đến 99,9%. Các nhà khoa học cũng kết luận những số liệu về ổn định, an toàn đập đều vượt chỉ tiêu cho phép, kể cả số liệu về động đất.

Tuy vậy, Chính phủ vẫn quyết định không cho tích nước hồ chứa để theo dõi phản ứng của động đất kích thích. Cần hết sức cẩn trọng đối với thủy điện Sông Tranh 2. Nếu công trình an toàn thì sẽ được đưa vào hoạt động. Nhưng ở thủy điện này động đất kích thích lại tương đối nhiều, phức tạp nên cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

. Theo thống kê của Viện Vật lý địa cầu, trước khi có thủy điện Sông Tranh 2, khu vực Bắc Trà My chỉ xảy ra tám trận động đất trong cả trăm năm. Nhưng chỉ trong khoảng một năm khi công trình bắt đầu tích nước, đã có tới 66 trận động đất lớn nhỏ. Phải chăng công tác khảo sát ban đầu chưa chặt chẽ?

+ Một số hồ chứa khi tích nước có khả năng gây động đất kích thích nhưng có hồ chứa lại không xảy ra. Việc đó còn phụ thuộc điều kiện địa chất trong khu vực, không thể lường hết được.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: “Hết sức cẩn trọng với Sông Tranh 2” ảnh 2

Thủy điện Sông Tranh 2, công trình được dư luận quan tâm đặc biệt trong thời gian qua. Ảnh: L.PHI

Về nguyên tắc, đã là động đất kích thích thì thường không vượt qua mức động đất cực đại và có xu hướng tắt dần theo thời gian. Vậy nên động đất kích thích không phải là một điều kiện để loại công trình ra khỏi hệ thống. Tuy nhiên, khi đã có động đất kích thích thì chúng ta phải theo dõi, đánh giá cẩn thận. Nếu động đất vượt giá trị cực đại thì không thể đưa công trình vào vận hành được.

. Với các công trình đã đầu tư nhưng trong quá trình vận hành lại có những tác động không phù hợp, Chính phủ có kiên quyết đình chỉ như các nước từng làm?

+ Trước hết cần xem xét có cách nào khắc phục những tác động tới môi trường, đời sống xã hội của công trình đó không. Nếu tất cả các biện pháp được xét đến đều không được thì buộc phải đình chỉ công trình, vì bảo vệ môi trường và đời sống người dân là ưu tiên số một.

Chủ tịch nước chỉ đạo xem xét một số việc ở thủy điện 6, 6A

Chiều 30-10, ông Nguyễn Huỳnh Thuật, cán bộ Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế Vườn quốc gia Cát Tiên, cho biết vừa nhận được văn bản của Văn phòng Chủ tịch nước truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang liên quan đến thư của ông Thuật về các vấn đề ở dự án thủy điện 6, 6A. Văn bản nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước chuyển nội dung thư của ông Thuật đến Bộ NN&PTNT để chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, bộ này phải kiểm tra, báo cáo Chủ tịch nước việc kiểm điểm và đề nghị hình thức kỷ luật ông Thuật (do đã viết thư gửi Chủ tịch nước) có đúng quy định hay không.

Văn bản cũng đề nghị Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ TN&MT, Bộ KH&CN và Bộ Công Thương cùng phối hợp xem xét, giải quyết.

Ngày 31-8, ông Nguyễn Huỳnh Thuật đã có thư gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xung quanh việc xây dựng hai dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ông Thuật trình bày nỗi lo về việc hai dự án thủy điện trên sẽ xâm chiếm hàng trăm hecta rừng đặc dụng. Ngoài ra, do hai thủy điện này nằm trong vùng lõi của Vườn quốc gia Cát Tiên nên sẽ gây nhiều nguy hại chưa thể lường trước được.

MINH PHONG

Không phù hợp môi trường sẽ bị loại

Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, hai dự án thủy điện 6 và 6A ở Đồng Nai đang ở mức thẩm tra đánh giá tác động môi trường để đánh giá xem có thể triển khai được không. Tuy nhiên, kể cả việc báo cáo đánh giá tác động môi trường đã xong nhưng khi di dân không tìm được đất để ổn định dân cư, đất sản xuất mất nhiều quá không bố trí bù lại được thì dự án cũng có thể không được thực hiện. Vừa qua các địa phương cũng đã loại nhiều thủy điện ra khỏi quy hoạch khi xem xét lại tổng thể các yếu tố này.        

T.VĂN ghi

Dừng thủy điện Sông Tranh 2 để an dân

Khi kêu gọi nhà đầu tư làm thủy điện, chúng tôi cũng hy vọng sẽ xóa đói giảm nghèo cho địa phương. Nhưng thực tế sau khi tích nước thủy điện Sông Tranh 2 thì động đất kích thích xảy ra, đặc biệt gần đây cứ năm ngày lại xảy ra một trận động đất. Người dân hoang mang đến mức đêm không dám ngủ. Chúng tôi đề nghị Chính phủ đặc biệt quan tâm nghiên cứu khả năng xảy ra động đất trong thời gian tới và có chính sách hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thủy điện Sông Tranh 2. Trong trường hợp đặc biệt, nên dừng thủy điện này để an dân.

Đại biểu LÊ PHƯỚC THANH,Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

BÌNH MINH ghi

THÀNH VĂN ghi

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.