Phát hiện đứt gãy mới tại thủy điện Sông Tranh 2

(PL)- “Sau bốn ngày nghiên cứu (từ 2 đến 5-11), đoàn khảo sát độc lập gồm các giáo sư đầu ngành về vật lý địa cầu, cơ học đất nền móng, địa chất thủy văn, địa bức xạ…

không thấy có đứt gãy nào chạy ngang hay dọc qua đập thủy điện Sông Tranh 2 như kết luận trước đây của các nhà khoa học. Thay vào đó, có một hệ thống đứt gãy đang hoạt động theo phương Bắc-Nam, nằm trong lòng hồ chứa, phía trước đập chính. Đây là nguyên nhân chính gây nên động đất kích thích thời gian qua” - ngày 7-11, TS Nguyễn Văn Túc, Viện trưởng Viện Tài nguyên nước và Môi trường thuộc Liên hiệp Các hội KH&KT VN, Trưởng đoàn khảo sát, khẳng định.

Theo TS Túc, đoàn còn phát hiện một đới đứt gãy chạy theo hướng đông tây, song song với khu đập phụ, sát bờ phải đập chính. Ngoài ra, hai bên vai đập có phát hiện dòng thấm chảy qua gây sạt lở đất. Thủy điện Sông Tranh 2 cần có phương pháp xử lý dòng thấm này một cách triệt để. Đới đứt gãy cũng đã thấm nước và có dấu hiệu làm dịch chuyển bê tông.

TS Túc nhấn mạnh: “Những kết quả trên là phát hiện mới mà trước đây các nhà khoa học không tìm ra. Đó là nhờ đoàn đã dùng thiết bị với công nghệ bức xạ từ thứ cấp do TS Vũ Văn Bằng dày công nghiên cứu trong 10 năm và đã được kiểm định trong thực tiễn. Trong khi đó, trước nay các đoàn nghiên cứu động đất về Bắc Trà My chỉ đi bằng tay không, khảo sát bằng mắt thường nên mới dẫn đến sự hoài nghi của người dân”.

Theo GS-TS Nguyễn Đình Xuyên, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất mạnh 4,6 độ Richter vào ngày 22-10 đã kết thúc giai đoạn tiền chấn. Bây giờ động đất tại Sông Tranh 2 đang chuyển sang giai đoạn dư chấn và sẽ giảm dần trong thời gian tới.

Không làm việc với chuyên gia về hưu?

TS Túc thông tin: “Ngày 18-10, trước khi thực hiện đợt nghiên cứu, tôi liên lạc với ông Trần Văn Được, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tuy nhiên, ông Được nói sẽ không làm việc với những người đã nghỉ hưu. Vì vậy, chúng tôi quyết định bỏ tiền túi để thực hiện cuộc khảo sát này. Giờ chúng tôi đã có kết luận và sẽ gửi kết quả nghiên cứu cho Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan”.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.