Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý mạnh tay, kể cả hình sự đối với người vi phạm đánh bắt hải sản

(PLO)- Trong cuộc họp với các tỉnh miền Tây về gỡ thẻ vàng IUU, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo ngành công an tập hợp một số vụ việc điển hình để khởi tố hình sự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-6, tại TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh miền Tây về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; phân giới cắm mốc; phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị chiều 28-6. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị chiều 28-6. Ảnh: NHẪN NAM

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng đã nghe lãnh đạo một số tỉnh miền Tây báo cáo về các vấn đề trên và giải đáp bước đầu của một số Bộ, ngành.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng cho biết trên cơ sở kiến nghị của các địa phương, Trung ương sẽ rà soát lại các quy định và sẽ sửa sớm nhất, thu xếp vốn ở những dự án đặc biệt, đến cuối năm sẽ sơ kết những việc này xem đã làm được những việc gì.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết gỡ thẻ vàng IUU là một trong những mục tiêu lớn trong chuyến đi lần này và giải thích lý do là Đoàn khảo sát của Ủy ban Châu Âu (EC) trong tháng 10 sẽ sang Việt Nam.

Đây là đoàn cuối cùng trong nhiệm kỳ này của EC. Qua năm 2024, sẽ đổi ủy ban này, có thể nhân sự mới, nên sẽ phải tìm hiểu lại và có thể 2-3 năm nữa mới quay trở lại xem xét việc này nếu như tháng 10 không gỡ thẻ vàng. Đây là một áp lực!

Áp lực tiếp theo mà Phó Thủ tướng chia sẻ khi Việt Nam bị thẻ vàng thì một bộ hồ sơ để đưa một thùng hải sản sang Châu Âu tốn rất nhiều chi phí.

Phía EC yêu cầu bốn việc là sửa quy định pháp luật, quản lý, giám sát được tàu khai thác, kể cả việc đánh bắt và chế biến, truy xuất được nguồn gốc, xử lý vi phạm nghiêm minh.

“Nếu còn tàu ra nước ngoài đánh bắt mà bị bắt thì đừng bao giờ đòi gỡ thẻ vàng, nên mục tiêu lớn lao nhất từ bây giờ đến tháng 10 khi đoàn kiểm tra sang là không có tàu nào bị bắt ở nước ngoài nữa. Đây là việc cực khó. Nếu chúng ta không làm được việc này thì chúng ta phải chờ hai năm nữa và tình hình thì càng ngày càng khó hơn” - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến với tỉnh ĐBSCL tại điểm cầu Cần Thơ chiều 28-6. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến với tỉnh ĐBSCL tại điểm cầu Cần Thơ chiều 28-6. Ảnh: NHẪN NAM

Từ đó, ông yêu cầu từng địa phương cố gắng quản lý tốt nhất, đừng để tàu đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. Ngành công an chỉ đạo, tập hợp một số vụ việc để khởi tố hình sự. Cùng với đó, các địa phương mạnh tay xử lý hành chính.

Phó Thủ tướng cho rằng “nếu nương tay thì không gỡ được thẻ vàng, thậm chí còn lên thẻ đỏ thì đường xuất khẩu thủy sản bị tắc, cuộc sống của mọi người dân ĐBSCL và một số khu vực khác còn gian nan hơn”.

Cùng với đó, ông giao cho Bộ NN&PTNT tiếp tục tích cực sửa Nghị định 42 và Nghị định 26 trong tháng 7, địa phương phối hợp cơ quan chức năng xử lý một số vụ việc cụ thể.

Về lâu dài, chuyện chuyển đổi nghề và làm gia tăng nguồn lợi thủy sản, ông mong các địa phương tìm mô hình rồi vận động, Chính phủ sẽ tìm nguồn ODA cho việc này.

Trong phần chỉ đạo về ba vấn đề còn lại, Phó Thủ tướng liên tục nhắc đến hai từ “lo lắng” khi nhắc đến vấn đề ma túy, mại dâm, AIDS.

Đầu tiên ông nói “tôi cực kỳ lo lắng là AIDS ở ĐBSCL chiếm tỉ trọng cao đến không ngờ, 30%, và thật sự đau lòng là tập trung vào giới trẻ”. Tiếp đến, ông tiếp tục lo lắng là số người nghiện chắc nhiều hơn số cộng sổ báo cáo, trong khi thuốc điều trị Methadone chỉ hiệu quả với người nghiện heroin mà thị trường thì 80% là ma túy tổng hợp!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.