Phó Giám đốc Công an TP.HCM nói về thủ đoạn lừa đảo qua mạng

(PLO)- Phó Giám đốc Công an TP.HCM cảnh báo nạn nhân của lừa đảo qua mạng nếu lỡ chuyển khoản thì phải cung cấp thông tin, báo tin tố giác ngay cho lực lượng công an để ngăn chặn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-10, tại buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM với UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - xã hội, việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đã thông tin về tình hình tội phạm công nghệ cao.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM nói về thủ đoạn lừa đảo qua mạng-cong-an-tp.hcm.jpg
Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM nói về thủ đoạn lừa đảo qua mạng. Ảnh: HỒNG THẮM

Theo Đại tá Nguyễn Đình Dương, thời gian qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao và lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng chiếm tỉ lệ cao, diễn biến hết sức phức tạp. Việc này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn là vấn nạn của nhiều nước trên thế giới.

Ông cho biết các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn. Trong đó có hai thủ đoạn chính là tạo tâm lý lo sợ, khống chế tâm lý nạn nhân; đồng thời dẫn dụ trong việc tạo lợi nhuận cho nạn nhân để đánh vào tâm lý lòng tham.

Thời gian qua, Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiều giải pháp. Cụ thể. Công an TP đã thành lập tổ phản ứng nhanh, phối hợp với các ngân hàng, nhà mạng để khi phát hiện vụ việc có thể chặn ngay dòng tiền chuyển khoản.

Bởi, khi số tiền chuyển vào tài khoản của đối tượng này sẽ được phân chia vào các tài khoản nhỏ và dòng tiền sẽ đến nước ngoài.

Đại tá Dương cũng cho biết Công an TP còn xác minh các tài khoản IP để đấu tranh làm rõ; tuyên truyền đến người dân các phương thức lừa đảo.

“Nếu nạn nhân lỡ chuyển khoản thì phải cung cấp thông tin, báo tin tố giác ngay cho lực lượng công an để ngăn chặn dòng tiền của đối tượng” - Đại tá Dương nói.

Theo Phó Giám đốc Công an TP.HCM, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ KH&ĐT, ngân hàng để chấn chỉnh tình trạng sim rác, công ty “ma”, tài khoản ngân hàng rác, pháp nhân công ty…

Bộ Công an cũng xây dựng cơ chế hợp tác quốc tế đối với các nước interpol bởi “đại bản doanh” của các vụ lừa đảo này thường đặt ở nước ngoài và tiền chuyển ra nước ngoài.

Đồng thời, phối hợp với cảnh sát interpol để nhanh chóng trao đổi thông tin, ngăn chặn, dẫn độ; trao đổi với các nước để cấm và truy xét, đẩy mạnh quét các “đại bản doanh” của đối tượng lừa đảo công nghệ cao.

Trước đó, tại buổi làm việc, ĐBQH Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Quận ủy Phú Nhuận, nhìn nhận tỉ lệ tội phạm mạng và các hành vi ứng dụng công nghệ thông tin để lừa đảo ngày càng gia tăng.

Bà cho biết trên địa bàn quận Tân Phú, việc xử lý các vụ việc liên quan đến loại tội phạm này hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là tình trạng người dân phản ánh ngày càng nhiều về các vụ lừa đảo liên quan đến việc giả danh shipper.

Theo ĐB Phương, tại kỳ họp QH sắp tới sẽ có nhiều luật được đề xuất, như Luật Dữ liệu và Luật Quảng cáo. Do đó, cần có cơ chế và giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề phức tạp này, bởi tình trạng này luôn được đề cập với tính chất ngày càng nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.