Phó Giám đốc Công an Nghệ An nói về vụ 39 người tử vong ở Anh

(PLO)- Công an tỉnh Nghệ An đã ra Hà Nội để làm việc với các bộ, ban, ngành để sớm nhận thi thể từ Anh về sân bay Nội Bài...

Sáng 7-11, tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 11-2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức, Đại tá Lê Xuân Hoài - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã cung cấp một số thông tin về vụ việc 39 người tử vong trong container ở Anh và nghi có nạn nhân quê Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hội nghị giao ban báo chí tháng 11-2019 của tỉnh Nghệ An. 

Theo Đại tá Lê Xuân Hoài, vụ việc này thì ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội vừa qua và giờ ông thông tin thêm. 

“Công an tỉnh Nghệ An đã ra Hà Nội làm việc với các bộ, ban, ngành để sớm nhận thi thể từ Anh về sân bay Nội Bài đưa về an táng ở quê nhà. Thời gian qua, có 24 gia đình ở Nghệ An báo tin có người đi Anh và đi nước ngoài mất liên lạc, sau đó có ba gia đình đã liên lạc được và đã rút đơn.

"Như vậy, cho đến hiện nay còn 21 gia đình báo 21 người lao động đi nước ngoài mất liên lạc. Trong đó, ở huyện Diễn Châu và huyện Yên Thành mỗi huyện có bảy người, ở TP Vinh có ba người, ở huyện Nghi Lộc có hai trường hợp, ở thị xã Cửa Lò một trường hợp và huyện Hưng Nguyên một trường hợp” - Đại tá Lê Xuân Hoài nói.

 Đại tá Lê Xuân Hoài - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin. 

Về tiến trình điều tra vụ án đưa người sang Anh và các nước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nói cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép và đã tạm giữ hình sự bảy người để điều tra đường dây này. Hiện nay cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, chưa khởi tố bị can.

Những ngày qua, tại Hà Tĩnh cũng có 10 gia đình trình báo con, em của họ đi Anh bị mất liên lạc từ ngày 22 và 23-10. Trong đó, riêng xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) có năm người đi Anh đang bị mất liên lạc. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án và khởi tố một bị can về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. 

Gia đình lập bàn thờ vọng cho anh Cao Tiến Dũng (quê xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đi Anh mất liên lạc từ ngày 22-10. 

Về công tác truyền thông, tại hội nghị, Sở TT&TT Nghệ An và Ban Tuyên giáo tỉnh Nghệ An nêu: Liên quan đến vụ việc 39 người tử vong trong thùng container ở Anh với nghi vấn có nhiều nạn nhân người tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã được các cơ quan báo chí trung ương và địa phương thông tin, phản ánh đậm nét.

Nhiều bài viết đã thông tin, phản ánh tâm trạng hoang mang, lo lắng của các gia đình có người thân mất liên lạc; thông tin sự nỗ lực của cơ quan chức năng, chính quyền các cấp trong việc xác minh, giải quyết sự việc.

Một số bài viết phân tích những “lỗ hổng” trong công tác quản lý, xuất nhập cảnh; kiến nghị tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động. Báo chí cũng mong muốn điều tra, phát hiện vụ việc đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Một người ở Hà Tĩnh đang ngồi chờ tin tức chính xác về con trai đi Anh mất liên lạc từ ngày 22-10. 

Ngoài ra, có một số cơ quan báo chí khi đưa tin, đăng bài còn thiếu kiểm chứng, chưa phù hợp thời điểm, có phần nhiễm loạn thông tin, làm người dân có con em đi xuất khẩu lao động băn khoăn, lo lắng.

Từ đó, ông Nguyễn Bá Hảo, Phó Giám đốc Sở TT&TT Nghệ An, khắc phục điều trên, đồng thời đề nghị phóng viên khi đưa tin và viết trên trang cá nhân mạng xã hội cần cẩn trọng hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.