Nghệ An giải thích quy trình nhận thi thể tại Anh

(PLO)- Đối với tiến trình điều tra vụ án tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ có phát ngôn cho báo chí.

Đến chiều tối 6-11, các gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh có người thân đi Anh mất tích từ ngày 22 và 23-10 vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về việc con, em họ có nằm trong số 39 nạn nhân chết trong container ở Anh hay không.

Người thân lập bàn thờ vọng cho anh Cao Tiến Dũng, đi Anh mất liên lạc từ ngày 22-10. 

Nhiều gia đình đã lập bàn thờ vọng cho con ở quê nhà. Các gia đình ở xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu, Nghệ An) nói nếu con, em của họ nằm trong số 39 nạn nhân thì mong được đưa thi thể về quê nhà an táng.

Ông Nguyễn Hải Dương, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An, cho biết hiện vẫn chưa xác định được danh tính và chưa biết trong số 39 nạn nhân tử vong trong container ở Anh có người Nghệ An hay không.

Về việc một số người thân ở Nghệ An muốn sang Anh nhận thi thể, ông Dương nói rất chia sẻ với sự lo lắng, chờ đợi của các gia đình. Nguyện vọng của người dân là chính đáng.

Nếu người thân muốn sang Anh, các ban, ngành của tỉnh Nghệ An cũng như trung ương sẽ hỗ trợ làm visa, hỗ trợ các thủ tục. Nhưng thực tế gia đình cần bình tĩnh chờ đợi, nếu có sang bên Anh cũng không thể tiếp cận được thi thể, thứ hai là thêm sự tốn kém, mệt mỏi, vất vả.

"Bởi vì sau khi bên cảnh sát Anh chuyển qua tòa án của họ rồi mới bàn giao cho Việt Nam. Chính phủ Việt Nam có chủ trương bảo hộ công dân, sẽ đưa những người bị nạn về Việt Nam bàn giao cho gia đình. Nếu có nạn nhân quê Nghệ An, chúng tôi sẽ phối hợp với các cấp, ngành trung ương có phương án tiếp nhận và đưa di hài về tận nhà cho gia đình” - ông nói.

Người dân ở huyện Diễn Châu và Yên Thành (Nghệ An) đang lo lắng, chờ đợi thông tin chính thức. 

Sẽ thông tin cho báo chí vụ án tổ chức cho người đi nước ngoài

Sáng 6-11, tại Hội nghị giao ban báo chí Hà Tĩnh tháng 10-2019 và tọa đàm về “Đạo đức nghề nghiệp người làm báo” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT và Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức, ông Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cho biết: Vụ việc 39 người chết trong container ở Anh là thảm kịch nhân đạo.

Trong số 39 người ấy có người Việt Nam và có nạn nhân là người Hà Tĩnh. Nhưng chính xác số lượng bao nhiêu, danh tính thì phải chờ.

"Ở đây, các nạn nhân là thảm kịch nhân đạo và bảo hộ công dân với trách nhiệm cao nhất. Còn các đối tượng tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép thì Công an Nghệ An và Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, điều tra theo quy định của pháp luật và xử lý nghiêm minh.

Vừa rồi lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã họp và đưa ra phương án nếu có người dân Hà Tĩnh bị tử nạn thì sẽ có phương án hỗ trợ. Khi bắt đầu có thông tin chính thức về danh tính, số lượng nạn nhân thì sẽ phân công người phát ngôn báo chí là giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh và phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đối với tiến trình điều tra vụ án tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, phía Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ có phát ngôn cho báo chí" - vị trưởng Ban Tuyên giáo nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.